08:56 | 16/09/2016
"Chúng tôi tin rằng tất cả những hoạt động diễn ra ở đó (Biển Đông) cần phải được xem xét, cân đối và không gây thêm bất ổn, vì mục đích tăng cường ổn định và sự hiểu biết lẫn nhau để giải quyết xung đột" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, tuyên bố.
Nga và Trung Quốc đang tiến hành cuộc tập trận mang tên "Joint Sea 2016" (tạm dịch: Phối hợp trên biển năm 2016) diễn ra trong các ngày 12-19/9, với sự tham gia của tàu chiến mặt nước, tàu ngầm, máy bay cánh cố định, trực thăng, thủy quân lục chiến và xe bọc thép lội nước.
Trong đó, Hải quân Nga đã cử 3 tàu nổi, 2 tàu tiếp vận, 2 máy bay trực thăng, 96 lính thủy đánh bộ và nhiều xe bọc thép lội nước tới tham gia tập trận với Hải quân Trung Quốc.
Về phía mình, lực lượng Trung Quốc tham gia tập trận bao gồm: 10 tàu chiến (tàu khu trục, tàu đổ bộ, tàu ngầm) và 11 máy bay cánh cố định, 8 máy bay trực thăng, 160 thủy quân lục chiến.
|
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova
Ông Wang Hai, Phó Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, cho hay: cuộc tập trận chung sẽ là "một hoạt động chiến lược" và là hành động cụ thể để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa Nga - Trung Quốc, tăng cường hợp tác giữa quân đội 2 bên, đặc biệt là hải quân.
Theo nguồn tin quân đội Trung Quốc, nội dung tập trận bao gồm phòng thủ, cứu hộ, chống tàu ngầm và thao diễn “chiếm đảo”. Lính thủy đánh bộ sẽ tham gia các bài tập đạn thật, đổ bộ trong cuộc tập trận lớn nhất của hải quân 2 nước.
Nhận định về cuộc tập trận này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby hôm 12/9 cho biết: Washington hy vọng các hoạt động tập trận sẽ "diễn ra phù hợp với luật pháp quốc tế và không làm bất cứ điều gì có thể gây ra căng thẳng".
Đây là cuộc tập trận chung thứ 5 giữa Moscow và Bắc Kinh, nhưng là lần đầu tiên nó được tiến hành trên Biển Đông. Gần đây nhất, Nga và Trung Quốc đã tập trận chung tại biển Nhật Bản vào năm ngoái.
Hồng Anh