Nhật Bản sẽ tăng cường vị thế của mình ở Biển Đông

11:35 | 16/09/2016

TĐO - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada hôm 15/9 cho biết: nước này sẽ tăng cường hoạt động tại khu vực tranh chấp trên Biển Đông, thông qua các cuộc tuần tra huấn luyện cùng với Mỹ và những cuộc tập trận với hải quân các nước trong khu vực.

Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS) có trụ sở tại Washington (Mỹ), bà Inada tuyên bố rằng Nhật Bản cùng chia sẻ với Mỹ mối quan tâm về việc Trung Quốc theo đuổi yêu sách chủ quyền với hầu hết diện tích Biển Đông.

Bộ trưởng Inada nhấn mạnh: nếu dư luận thế giới bỏ qua những nỗ lực thay đổi nguyên tắc pháp luật quốc tế và cho phép một bên nào đó "lách luật" để thành công, những "hậu quả" có thể ảnh hưởng tới toàn cầu. Trong bối cảnh hiện nay, tôi mạnh mẽ ủng hộ hoạt động tuần tra "tự do đi lại" của Hải quân Mỹ, để duy trì trật tự hàng hải dựa trên các luật lệ quốc tế".

Theo bà Inada, Tokyo sẽ tăng cường sự tham gia của mình vào khu vực tranh chấp này: "Về phần mình, Nhật Bản sẽ tăng cường hoạt động ở Biển Đông, thông qua việc tuần tra huấn luyện liên kết với Hải quân Mỹ, tập trận song phương và đa phương với các lực lượng hải quân trong khu vực".

nhat ban se tang cuong vi the cua minh o bien dong

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada. (Ảnh: Reuters)


Ngoài ra, Nhật Bản cũng sẽ giúp các quốc gia ven Biển Đông xây dựng năng lưc quốc phòng - Bộ trưởng Inada cho biết trước khi hội đàm với người đồng cấp Mỹ Ashton Carter tại Lầu Năm Góc.

Hồi đầu tháng, Nhật Bản cho biết nước này sẵn sàng cung cấp cho Việt Nam một số tàu tuần tra mới, trong nỗ lực mới nhất để tăng cường năng lực thực thi pháp luật hàng hải cho các quốc gia đang có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.

Bên cạnh đó, Tokyo đồng ý cung cấp 2 tàu tuần tra cỡ lớn, viện trợ 5 máy bay giám sát cho Philippines - một trong những nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc.

Đáp lại những phát biểu của Bộ trưởng Inada, Hải quân Mỹ tuyên bố: "Mỹ hoan nghênh sự quan tâm của Nhật Bản trong việc tăng cường các hoạt động hàng hải ở Biển Đông. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp để tăng cường nỗ lực hợp tác chung giữa 2 bên, góp phần đảm bảo an ninh và ổn định của khu vực".

Được biết, Nhật Bản và Trung Quốc cũng đang có tranh chấp chủ quyền tại Biển Hoa Đông, liên quan tới nhóm đảo mà Tokyo gọi là Senkaku, còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhat-ban-se-tang-cuong-vi-the-cua-minh-o-bien-dong-45032.html

In bài viết