10:56 | 19/09/2016
Reuters dẫn thông báo của Ủy ban bầu cử Nga, cho biết: đảng UR giành được 51% số phiếu, sau khi kiểm 1/4 tổng số phiếu. Điều này sẽ cho phép UR gia tăng quyền kiểm soát Duma quốc gia.
Phát biểu trước các quan chức phụ trách chiến dịch tranh cử của đảng UR sau khi kết thúc đợt kiểm phiếu hôm 18/9, Tổng thống Putin tuyên bố rằng chiến thắng này cho thấy các cử tri Nga vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo của ông, bất chấp suy thoái kinh tế do những lệnh trừng phạt của phương Tây.
Chiến thắng này là bàn đạp cho chiến dịch tái tranh cử tổng thống của ông Putin vào năm 2018, mặc dù ông chưa xác nhận muốn tiếp tục nắm quyền điều hành đất nước thêm một nhiệm kỳ. "Chúng tôi có thể tuyên bố chắc chắn rằng đảng (UR) đã đạt được một kết quả (bầu cử) rất tốt; họ (UR) đã chiến thắng" - ông Putin nhấn mạnh thêm tại trụ sở đảng UR của Thủ tướng Dmitry Medvedev.
|
Poster vận động tranh cử ở thành phố Sevastopol, Crimea. (Ảnh: Reuters)
Theo kết quả kiểm phiếu chính thức, Đảng LDPR dân túy xếp vị trí thứ 2 với 15,1% số phiếu, trong khi Đảng Cộng sản giành vị trí thứ 3 với 14,9% số phiếu, Đảng Xã hội Dân chủ cánh tả chỉ giành 6,4% và xếp vị trí thứ 4.
Tuy vậy, có một số báo cáo về những vi phạm trong quá trình bầu cử. Phóng viên Reuters tại một điểm bỏ phiếu ở khu vực Mordovia, miền Trung nước Nga cho biết đã chứng kiến nhiều người bỏ phiếu, sau đó quay lại và tiếp tục bỏ phiếu lần 2. Các quan chức của Ủy ban bầu cử đã bác bỏ thông tin này.
Tính tới 18 giờ (giờ Thủ đô Moscow), 2 tiếng trước khi các điểm bỏ phiếu ở thủ đô đóng cửa, số cử tri đi bầu chỉ đạt 39,4%, giảm đáng kể so với cuộc bầu cử gần nhất vào năm 2011 (60% số cử tri đi bầu).
Bình luận về sự "thờ ơ" của các cử tri, Tổng thống Putin cho biết: số cử tri đi bầu "không đông đảo như cuộc bầu cử trước đó, nhưng nó vẫn ở mức cao".
Theo kết quả thăm dò dư luận, có khoảng 80% số người dân Nga được hỏi tin tưởng vào sự lãnh đạo của ông Putin - người đã có 17 năm liên tục giữ vị trí Thủ tướng hoặc Tổng thống Nga.
Nếu ông Putin tái tranh cử tổng thống và chiến thắng vào năm 2018, ông sẽ có nhiệm kỳ tổng thống thứ 4 và nắm quyền tới năm 2024, lâu nhất trong lịch sử.
Trọng Sang