17:10 | 10/09/2016
Theo thỏa thuận, từ cuối ngày 12/9, chính phủ Syria sẽ tạm ngừng mọi hoạt động quân sự tại khu vực đang thuộc quyền kiểm soát của phe đối lập.
Tới ngày 19/9, Moscow và Washington sẽ bắt tay thành lập một trung tâm để chống lại các nhóm thánh chiến, bao gồm cả tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Thỏa thuận được công bố ngay sau cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Geneva (Thụy Sĩ).
Trả lời họp báo sau cuộc gặp với ông Lavrov, ông Kerry cho biết: thỏa thuận ngừng bắn mới này sẽ cần tới sự tham gia của cả chính phủ Syria lẫn phe đối lập.
|
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và người đồng cấp Mỹ, ông John Kerry
Phe đối lập khẳng định rằng họ đã chuẩn bị sẵn sàng để tuân thủ lệnh ngừng bắn, và chính phủ Syria của Tổng thống Bashar al-Assad cần thể hiện "thái độ nghiêm túc" đối với thỏa thuận - ông Kerry nhấn mạnh.
Ngoài ra, thỏa thuận đình chiến này cũng sẽ mở ra cơ hội tăng cường viện trợ nhân đạo cho người dân tại các khu vực đang xảy ra chiến sự ác liệt ở Syria.
"Việc chấm dứt chiến sự đòi hỏi quyền được tiến vào tất cả các khu vực bị bao vây và khó tiếp cận bao gồm Aleppo" - ông Kerry tuyên bố.
Ngoại trưởng Lavrov thì cho biết: lực lượng không quân Nga - Mỹ sẽ phối hợp tấn công nhằm vào IS và các nhóm thánh chiến, trong khi tại một số khu vực, máy bay của quân đội chính phủ Syria sẽ ngừng không kích.
Theo ông Lavrov, lực lượng không quân Syria "sẽ được quyền tấn công nhằm vào một số khu vực khác, nằm ngoài những vùng mà quân đội Nga - Mỹ phối hợp tác chiến".
Khả năng thành công của thỏa thuận
BBC đánh giá: lệnh ngừng bắn này có thành công hay không phụ thuộc phần lớn vào việc Mỹ có thể chỉ rõ các nhóm đối lập ôn hòa hay không, cũng như việc Nga có thể kiềm chế lực lượng của Tổng thống Assad như thế nào.
Ngoại trưởng Nga Lavrov tuyên bố Damascus cho biết họ sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên, một thỏa thuận ở Geneva không phải lúc nào cũng trở thành hiện thực và phụ thuộc vào tất cả các bên tham gia.
Hai vị ngoại trưởng Nga - Mỹ cùng nhấn mạnh rằng, lệnh ngừng bắn này có thể mở đường cho một tiến trình chuyển đổi chính trị "hơn bất kỳ đề xuất nào từng được đưa ra cho đến nay".
Trong khi đó, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura, hoan nghênh thỏa thuận vừa đạt được, và cho biết Liên Hợp Quốc sẽ huy động mọi nguồn lực có thể để cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Syria.
Trọng Sang