Hơn 11.000 người tị nạn bị tình nghi phạm tội tại Áo

15:39 | 07/09/2016

TĐO - Hãng thông tấn RT (Nga) dẫn lời báo Krone (Áo) cho biết: khoảng 11.158 người tị nạn ở Áo đang bị chính phủ nước này tình nghi phạm tội trong nửa đầu năm 2016, so với tổng số 15.236 trường hợp của cả năm 2015.

Con số thống kê đáng kinh ngạc nói trên vừa được công bố chính thức vào hôm nay (6/9), sau khi Đảng Tự do của Áo (FPO) yêu cầu số liệu cụ thể từ Bộ Nội vụ Áo.

Trong số hơn 11.000 đối tượng tình nghi trên, tội phạm liên quan tới ma túy là phổ biến nhất, với 3.228 trường hợp. Tiếp đó là trộm cắp, với 2.481 nghi phạm. Ngoài ra, còn có 628 người bị cáo buộc gây nguy hiểm, và 311 người bị buộc tội tham gia ẩu đả.

Trong khi dư luận lo ngại về các hành vi phạm tội liên quan tới tình dục của người tị nạn, trên thực tế, chỉ có 66 người bị coi là nghi phạm trong các vụ hiếp dâm, và 105 người khác bị buộc tội quấy rối tình dục hoặc quan hệ tình dục nơi công cộng.

Đặc biệt, chỉ có 13 người tị nạn bị tình nghi là thành viên của các nhóm khủng bố, và có đúng 2 người bị cáo buộc xúi giục hoặc ủng hộ việc tiến hành các hoạt động khủng bố.

hon 11000 nguoi ti nan bi tinh nghi pham toi tai ao

Dòng người tị nạn đặt chân tới lãnh thổ nước Áo. (Ảnh: Reuters)

Về quốc tịch, trong số 11.158 nghi phạm, có 2.318 người tới từ Afghanistan, chiếm khoảng 1/5 và là thành phần đông đảo nhất. Tiếp theo là Algeria (1.631 người), Morocco (1.271 người) và Nigeria (1.265 người). Chỉ có 675 người tới từ Syria, và 560 người tới từ Iraq - 2 quốc gia đang có xung đột dữ dội.

Phần lớn nghi phạm là trẻ vị thành niên, trong đó nhóm thanh thiếu niên tị nạn trong độ tuổi 14-17 chiếm tỷ lệ cao nhất. Đáng chú ý, có 24 trẻ 9 tuổi và 105 trẻ trong độ tuổi 10-13 bị cáo buộc phạm tội.

Mới đây nhất, 4 trẻ tị nạn Afghanistan, tuổi từ 15-16, và một người đàn ông 22 tuổi đã bị bắt giữ với bị cáo buộc quấy rối tình dục ít nhất 3 người phụ nữ ở thành phố Wels ở phía Bắc nước Áo.

Theo thống kê, có khoảng 90.000 người tị nạn đã đến Áo trong năm 2015. Quốc hội Áo mới đây đã thông qua đạo luật cho phép chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 6 tháng, và có thể kéo dài thêm 3 tháng, nếu số người tị nạn nộp đơn xin lưu trú ở Áo vượt quá mức trần 37.500 người cho năm 2016.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hon-11000-nguoi-ti-nan-bi-tinh-nghi-pham-toi-tai-ao-45003.html

In bài viết