16:20 | 05/09/2016
|
Hiện trường vụ nổ bên ngoài một khách sạn ở tỉnh Pattani (Thái Lan). (Ảnh: Reuters)
Những địa điểm bị đánh bom nằm ở phía Nam Thủ đô Bangkok, gồm Hua Hin, Surat Thani và đảo Phuket. Đã có 4 người chết và hàng chục người khác bị thương, bao gồm cả công dân nước ngoài.
Loạt vụ tấn công khủng bố nói trên đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc nổi dậy của các nhóm Hồi giáo ly khai, vốn hoạt động tại 3 tỉnh xa xôi ở miền Nam Thái Lan.
Cảnh sát nước này đã ban bố nhiều lệnh truy nã liên quan tới các vụ đánh bom. Tuy nhiên, nghi can bị bắt giữ hôm 3/9 - có tên Abdul Kadae - là đối tượng đầu tiên bị bắt giữ.
"Nghi phạm hiện đang bị giam giữ tại một căn cứ quân sự và đang bị thẩm vấn" - Phó phát ngôn viên cảnh sát Krisana Pattanacharoen trả lời phóng viên Reuters.
Theo cảnh sát, Kadae tới từ Pattani, một trong 3 tỉnh miền Nam có lượng người Hồi giáo ít vì người dân chủ yếu theo Phật giáo. Đối tượng này có dính líu tới các nhóm ly khai - cảnh sát cho hay.
Nguồn tin không cho biết thông tin chi tiết, nhưng khẳng định Kadae bị tình nghi đốt phá ở tỉnh Trang. Đây được coi là một phần trong làn sóng tấn công khủng bố diễn ra trong các ngày 11-12/8 tại Thái Lan.
Được biết, Kadae có thể bị giam giữ trong nhà giam quân sự khoảng 7 ngày, trước khi được phép tiếp xúc với luật sư.
Trọng Sang