15:13 | 03/09/2016
Phát biểu hôm nay (2/9), ông Julito Vitriolo - Giám đốc điều hành của Ủy ban Giáo dục Đại học Philippines - cho biết: "Việc này (xét nghiệm ma túy bắt buộc) được tiến hành để hưởng ứng lời kêu gọi của tổng thống, nhằm làm cho các trường học không có ma túy".
"Chúng ta đã nhìn thấy hiệu ứng lan tỏa của việc sử dụng ma túy", ông Vitriolo khẳng định trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên truyền hình Philippines.
Theo vị quan chức này, điều quan trọng là "không cho sinh viên sử dụng ma túy". Những tân sinh viên có kết quả xét nghiệm dương tính không chỉ bị đình chỉ việc học mà còn có thể phải đi cai nghiện trước khi được nhận vào trường - ông Vitriolo tuyên bố.
|
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte rất "mạnh tay" trong chiến dịch chống ma túy. (Ảnh: Reuters)
Nhận định về ý tưởng nói trên, Chủ tịch Hệ thống giáo dục STI, ông Monico Jacob phát biểu: "Đây là việc cần làm, bởi mối đe dọa từ ma túy là có thật".
Được biết, hệ thống STI, với hơn 103.000 sinh viên nhập học trong năm nay, đã tiến hành xét nghiệm ma túy bắt buộc đối với sinh viên từ 5 năm nay.
Trong khi đó, ở Philippines, việc xét nghiệm ma túy trước khi nhập học đang được thực hiện trên cơ sở tự nguyện.
Chiến dịch chống ma túy được tân Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte, phát động từ hồi tháng 6. Đây cũng là cam kết của ông Duterte trong quá trình tranh cử, với mục tiêu sẽ "quét sạch" ma túy và cả những kẻ buôn bán ma túy.
Trọng Sang