15:18 | 03/09/2016
|
Người dân ở Gaziantep (Thổ Nhĩ Kỳ) tuần hành thể hiện sự ủng hộ Tổng thống Tayyip Erdogan. (Ảnh: Reuters)
Trong số 7.992 nhân viên vừa bị sa thải, có 323 người là thành viên của lực lượng hiến binh, còn lại là 7.669 cảnh sát - tờ Công báo (OG) của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay.
Ngoài ra, cũng theo tờ báo này, hơn 2.346 học giả thuộc các trường đại học trên khắp đất nước cũng bị sa thải. Trong đó, có hàng trăm người bị cáo buộc có liên quan tới giáo sĩ Fethullah Gulen - nhân vật bị Ankara coi là chủ mưu của cuộc đảo chính.
Khoảng 3.300 quan chức tư pháp cũng bị cách chức, để lại khoảng trống to lớn trong lực lượng tư pháp của Thổ Nhĩ Kỳ vốn đang chịu nhiều sức ép từ hàng chục nghìn tù nhân.
Tờ OG cho biết: các thẩm phán và công tố viên đã nghỉ hưu sẽ được mời trở lại làm việc trong vòng 2 tháng tới, nếu lực lượng tư pháp vẫn thiếu hụt nghiêm trọng như hiện nay.
Cuộc đảo chính quân sự vừa qua ở Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra vào ngày 15/7. Trong đó, phe nổi dậy đã cố gắng lật đổ chính phủ của Tổng thống Tayyip Erdogan sau khi đưa quân vào Thủ đô Ankara và thành phố Istanbul. Tuy nhiên, tới ngày 16/7, cuộc đảo chính đã bị dập tắt hoàn toàn.
Sau sự kiện nói trên, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải khoảng 80.000 nhân viên công vụ và bắt giữ nhiều người trong số này, buộc tội họ thông đồng với phe nổi dậy.
Trọng Sang