08:37 | 12/08/2016
Theo tờ báo này, vệ tinh Gaofen 3 được phóng lên vào hôm 10/8, có hệ thống radar để chụp ảnh từ không gian với độ chính xác lên đến 1m, đủ khả năng quan sát động tĩnh trên Biển Đông.
Vệ tinh mới có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, Cục Quản lý nhà nước về Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp quốc phòng Trung Quốc cho hay.
Trích dẫn phát biểu của giám đốc dự án, ông Xu Fuxiang, China Daily cho biết: "Vệ tinh này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát môi trường biển, hải đảo và các rạn san hô, cũng như các tàu và giàn khoan dầu".
Ông Xu Fuxiang còn nhấn mạnh thêm: "Những vệ tinh như Gaofen 3 sẽ rất hữu ích trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hàng hải của đất nước".
|
Một vụ phóng vệ tinh của Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)
Trước đó, phân tích ảnh vệ tinh được chụp lại cuối tháng 7, giới chuyên gia cho rằng Trung Quốc nhiều khả năng đã xây dựng các kho chứa máy bay trên một số đảo, đá ở quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam.
Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền với hầu hết diện tích Biển Đông, chồng lấn lên vùng biển của nhiều quốc gia khác trong khu vực: Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei.
Tháng 7 vừa qua, Tòa Trọng tài Thường trực quốc tế (PCA) đã ra phán quyết cuối cùng, theo đó bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông.
Việc Bắc Kinh liên tiếp có những động thái xây dựng, giám sát Biển Đông có thể làm leo thang căng thẳng, ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định trong khu vực.
Hồng Anh