15:49 | 02/08/2016
|
Ngư dân lao động tại bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. (Ảnh: Reuters)
Theo hãng tin Reuter, tuyên bố ngày 2/8 của Tòa án tối cao Trung Quốc nhấn mạnh: "Quyền thi hành pháp luật là một phần quan trọng của chủ quyền quốc gia".
Cơ quan này cũng tuyên bố sẽ tích cực phối hợp với các phòng ban để "thực thi nhiệm vụ quản lý về mặt pháp lý hàng hải, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích hàng hải của Trung Quốc'.
Tòa án tối cao Trung Quốc tiếp tục tái khẳng định luận điệu sai trái rằng Biển Đông thuộc quyền tài phán của nước này, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế mà Bắc Kinh được hưởng.
Những người đi vào lãnh hải Trung Quốc bất hợp pháp, hoặc những đối tượng quay trở lại sau khi bị đuổi đi trong năm vừa qua, sẽ bị coi là có hành vi vi phạm "nghiêm trọng" - tòa án này tuyên bố.
Tất cả những hành vi này có thể bị tuyên án 1 năm tù, và Tòa án tối cao "được đảm bảo về mặt pháp lý để thực thi luật pháp đối với hoạt động đánh bắt hải sản", tuyên bố nêu rõ.
Hôm 12/7 vừa qua, Tòa án Trọng tài Thường trực quốc tế (PCA) đã ra phán quyết cuối cùng về vụ kiện Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines. Theo phán quyết, Bắc Kinh không có chủ quyền đối với Biển Đông.
Tuyên bố của Tòa án tối cao Trung Quốc không đề cập trực tiếp tới phán quyết của PCA. Tuy nhiên, cơ quan này khẳng định các quyết định của mình tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với hầu hết diện tích Biển Đông, chồng lấn lên vùng biển của nhiều quốc gia khác trong khu vực, đồng thời nhiều lần ngăn cản tàu cá các nước đánh bắt hải sản trên ngư trường Biển Đông.
Hồng Anh