07:35 | 26/07/2016
Đài truyền hình trong nước NTV cho hay: trong số những nhà báo vừa bị bắt, có cựu nghị sĩ - chuyên gia bình luận nổi tiếng Nazli Ilicak.
Hồi tuần trước, phát biểu trên truyền hình France 24 của Pháp, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cũng đã cảnh báo: tất cả các phương tiện truyền thông ủng hộ phe đảo chính đều sẽ phải trả giá.
Từ sau cuộc đảo chính hôm 15/7, đã có 19 kênh truyền hình và đài phát thanh trên toàn lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ bị rút giấy phép hoạt động, do ủng hộ giáo sĩ lưu vong Fethullah Gulen.
Ông Gulen bị cho là chủ mưu đứng sau cuộc đảo chính, hiện đang sống tại Mỹ. Phía Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Mỹ dẫn độ ông Gulen về nước, tuy nhiên Washington tuyên bố sẽ chấp thuận yêu cầu chỉ khi Ankara đưa ra được bằng chứng xác thực.
![]() |
Binh lính Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một đối tượng tình nghi có liên quan đảo chính. (Ảnh: Reuters)
Theo Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim, hiện có khoảng 13.000 người bị bắt giữ, trong đó có 8.831 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ, bị bắt giữ do có liên quan tới cuộc đảo chính.
Tuy nhiên, có nhiều người cho rằng chính Tổng thống Erdogan đã "dàn dựng" lên cuộc đảo chính này để có lý do "thanh trừng" những người phản đối.
Ngay sau đảo chính, ông Erdogan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bộ lãnh thổ đất nước. Điều này cho phép ông có quyền thông qua luật mới mà không cần sự chấp thuận của quốc hội.
Nhiều quốc gia phương Tây cam kết sẽ hỗ trợ cho nền dân chủ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời, họ cũng bày tỏ lo ngại về quy mô của các cuộc thanh trừng tiếp theo mà chính quyền của ông Erdogan sẽ tiến hành.
Trong diễn biến liên quan, giới chức Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo: ý định khôi phục án tử hình của ông Erdogan - với mục đích tăng tính răn đe các phần tử nổi dậy - có thể khiến tiến trình gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ bị hoãn lại
Hồng Anh