16:03 | 26/07/2016
Theo bà Swati Maliwal, Chủ tịch Ủy ban Phụ nữ Delhi, nạn nhân thuộc đẳng cấp Dalit - tầng lớp bị coi là "hạ đẳng" nhất trong xã hội truyền thống. Cô bé đã bị kẻ xấu bắt cóc từ hồi tháng 5, bởi những kẻ từng tấn công cô vào tháng 12 năm ngoái, cha mẹ của nạn nhân cho hay.
Cha mẹ của cô bé còn cho biết: thủ phạm đã cưỡng hiếp nạn nhân trong cả 2 lần. Trong lần thứ 2, chúng đã ép cô bé phải uống hóa chất, khiến nạn nhân phải nhập viện hồi tháng 6.
Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm ngay sau khi nạn nhân tử vong. Được biết, chúng cũng đang trong thời gian tại ngoại, chờ tòa xét xử tội danh hiếp dâm cô bé trong vụ việc xảy ra tháng 12 năm ngoái.
Vụ việc mới nhất đặt ra câu hỏi đối với giới chức Ấn Độ rằng vì sao các bị cáo lại được cấp bảo lãnh, cũng như nhấn mạnh mối nguy hiểm đang ngày càng gia tăng đối với phụ nữ thuộc tầng lớp Dalit ở Ấn Độ.
|
Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ một nghi phạm tấn công tình dục trẻ em. (Ảnh: Mirror)
Thống kê của Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia Ấn Độ cho thấy: trung bình mỗi ngày có tới 4 phụ nữ Dalit bị hãm hiếp; từ năm 2014, những tội ác nhắm vào phụ nữ thuộc tầng lớp này tăng lên 19%. Trong nhiều vụ việc, thủ phạm đều là những kẻ thuộc tầng lớp cao hơn.
Trả lời truyền hình CNN về vấn đề này, chuyên gia Sunitha Krishnan khẳng đinh: những phụ nữ Ấn Độ thuộc "đẳng cấp thấp" đã bị đè nén, áp bức từ nhiều thế kỷ qua. Họ bị hạn chế các quyền lợi bằng bạo lực dưới nhiều hình thức, thậm chí là bị tấn công tình dục và tội phạm tình dục.
Điều đáng buồn là, mặc dù tình trạng này thường xuyên xảy ra ở khắp nơi, chỉ rất ít những vụ việc được truyền thông và dư luận chú ý. Theo bà Krishnan, cứ mỗi 22 phút lại có một phụ nữ hoặc trẻ em gái bị cưỡng hiếp ở Ấn Độ, "nhưng trong 100.000 trường hợp, chỉ có một vụ được quan tâm".
Trong diễn biến liên quan, vụ việc hôm 24/7 mới đây, liên quan tới một bé gái 4 tuổi, đã thực sự gây sốc. Theo Thanh tra Cảnh sát Delhi, nạn nhân đã bị người hàng xóm 28 tuổi cưỡng hiếp ở phía Tây Delhi.
Trọng Sang