10:32 | 21/07/2016
|
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trả lời họp báo hôm 20/7. (Ảnh: Reuters)
Ông Erdogan cho biết: tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép chính quyền của ông đưa ra các biện pháp nhanh chóng và quyết liệt, nhằm chống lại những người ủng hộ đảo chính. Quyết định này là hoàn toàn được phép theo hiến pháp, Tổng thống Erdogan khẳng định.
Sau khi chính thức được công bố, tình trạng khẩn cấp sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Nó sẽ cho phép tổng thống và nội các có thể thông qua luật mới để hạn chế hoặc thậm chí là bỏ qua các quyền và tự do nếu họ thấy cần thiết, mà không cần quốc hội phê chuẩn.
Quyết định trên được ông Erdogan đưa ra sau một cuộc họp kéo dài gần 5 giờ của Hội đồng An ninh quốc gia, và được ông công bố trực tiếp trên sóng truyền hình nhà nước.
Tổng thống Erdogan mạnh mẽ bác bỏ những lời chỉ trích từ các chính phủ phương Tây, theo đó cáo buộc ông đi quá xa trong nỗ lực để đàn áp phe nổi dậy.
Hiện, có khoảng 60.000 binh sĩ, cảnh sát, thẩm phán, công chức, giáo viên Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đình chỉ, tạm giam hoặc đang bị điều tra kể từ cuộc đảo chính quân sự hôm 15/7 vừa qua.
Tuy nhiên, ông Erdogan cho biết chiến dịch truy quét vẫn chưa dừng lại, và ông tin rằng cuộc đảo chính có sự tham gia của lực lượng tới từ nước ngoài.
Phát biểu trên đài truyền hình Al Jazeera, Tổng thống Erdogan cũng phản bác ý kiến cho rằng ông đã trở thành "nhà độc tài" và nền dân chủ của Thổ Nhĩ Kỳ đang bị đe dọa: "Chúng tôi sẽ vẫn nằm trong một hệ thống nghị viện dân chủ. Chúng tôi sẽ không bao giờ nằm ngoài hệ thống này".
Trọng Sang