06:42 | 19/07/2016
Theo thống kê chính thức của phương tiện truyền thông nhà nước, sau cuộc đảo chính hôm 15/7, có 232 người thiệt mạng. Trong số đó, có 24 người thuộc phe nổi loạn, 60 cảnh sát, 3 binh sĩ và 145 dân thường. Số người bị thương lên tới 1.491 người.
103 tướng lĩnh và đô đốc, 2.389 binh sĩ, 2.745 thẩm phán và công tố viên bị bắt giữ do bị nghi có dính líu tới phe đảo chính. Ngoài ra, có tới 8.777 quan chức thuộc Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ bị đình chỉ công tác vì lý do tương tự.
Trong nỗ lực kiểm soát tình hình, lực lượng chức năng hôm 18/7 đã khám xét căn cứ không quân Incirlik gần biên giới với Syria – nơi máy bay của liên quân do Mỹ dẫn đầu xuất kích tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.
|
Lính đặc nhiệm canh gác bên ngoài học viện không quân ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Reuters)
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc giáo sĩ Fethullah Gulen đứng sau âm mưu lật đổ chính quyền và yêu cầu dẫn độ ông này về nước. Ông Gulen đang sống lưu vong tại Mỹ đã bác bỏ mọi cáo buộc, đồng thời tuyên bố rằng Ankara phải đưa ra bằng chứng cụ thể.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định sẽ mạnh tay thanh lọc bộ máy chính quyền, nhằm ngăn chặn mọi âm mưu đảo chính có thể tái diễn. Phát biểu hôm 17/7, ông Erdogan cho biết Ankara sẽ xem xét khôi phục án tử hình để tăng tính răn đe.
Động thái này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) mà Thổ Nhĩ Kỳ đang muốn gia nhập. Án tử hình bị Ankara bãi bỏ vào năm 2004 theo yêu cầu của EU. Từ năm 1984, đã không còn người nào bị tử hình ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng luật pháp và nguyên tắc dân chủ trong quá trình hậu đảo chính. Mặt khác, ông Kerry tuyên bố Washington sẽ hỗ trợ chính quyền dân cử Ankara trong việc “đưa thủ phạm của cuộc đảo chính ra trước công lý”.
Sau cuộc đảo chính quân sự bất thành, tình hình tại Thổ Nhĩ Kỳ đang rối ren hơn bao giờ hết, trong bối cảnh nước này vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ từ IS và lực lượng chống đối người Kurd.
Trọng Sang