11:34 | 19/07/2016
|
Tướng Akin Ozturk bị bắt giữ ngay sau cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 15/7
Hãng tin nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cho hay: ông Ozturk cùng 26 quan chức cấp cao khác của nước này đã bị buộc tội phản quốc và bị giam giữ trong ngày 18/7. Theo hãng tin này, ông Ozturk đã khai nhận với cơ quan chức năng rằng, ông "hành động với ý định tiến hành một cuộc đảo chính".
Tuy nhiên, trong tuyên bố với công tố viên, Tướng Ozturk khẳng định mình "không phải là người lên kế hoạch, hoặc cầm đầu cuộc đảo chính".
Ông cũng nhấn mạnh rằng, ông không hề có thông tin gì về tổ chức hay cá nhân đứng sau cuộc nổi dậy lần này. Dựa trên "kinh nghiệm", ông Ozturk nhận định phong trào Gulen của giáo sĩ Fethullah Gulen đã tiến hành đảo chính.
Trước đó, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng cáo buộc ông Gulen và "cơ cấu song song" mà ông lập ra để lật đổ chính phủ đã gây ra cuộc bạo loạn hôm 15/7 làm ít nhất 232 người chết và 1.400 người bị thương.
Phát biểu về thông tin nói trên, Tướng Ozturk một mực khẳng định ông đã "chiến đấu chống lại cơ cấu (song song) này". "Nhưng tôi không thể nói ai trong lực lượng vũ trang đã tổ chức và tiến hành nó. Tôi không có thông tin" - ông Ozturk nhấn mạnh.
Trả lời phỏng vấn truyền hình BBC cùng ngày 18/7, ông Gulen gọi cuộc đảo chính là hành động "phản quốc", và kêu gọi chính phủ đưa ra bằng chứng về cáo buộc đối với ông. Giáo sĩ Gulen còn nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ không còn một nền dân chủ thực sự nữa.
Tướng Ozturk chỉ là một trong số hàng nghìn nhân viên chính phủ bị thanh trừng sau cuộc đảo chính. Hiện, đã có gần 9.000 cảnh sát, gần 3.000 thẩm phán bị sa thải và khoảng 5.000 quân nhân bị bắt giữ vì tình nghi có liên quan tới phe nổi loạn.
Trọng Sang