06:52 | 16/07/2016
|
Ông Lý Khắc Cường (ngoài cùng bên trái) và ông Shinzo Abe (ngoài cùng bên phải) tại ASEM. (Ảnh: Reuters)
Hãng thông tấn quốc gia Trung Quốc Tân Hoa Xã (THX) cho biết: ông Lý tuyên bố với phía Nhật Bản rằng, yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông là hoàn toàn phù hợp luật pháp quốc tế.
"Nhật Bản không phải là nước có liên quan trực tiếp tới vấn đề Biển Đông, do đó cần phải cẩn trọng trong phát ngôn và hành động của mình, chấm dứt sự can thiệp và thổi phồng", Thủ tướng Lý Khắc Cường cảnh báo Nhật Bản.
Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tái khẳng định "vai trò cơ bản có liên quan tới Biển Đông của nước này", theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản Yasuhisa Kawamura.
Theo đó, ông Abe đáp lại rằng: các bên liên quan tới tranh chấp phải tôn trọng luật pháp quốc tế.
"Tình hình Biển Đông là mối quan tâm của cộng đồng quốc tế. Phán quyết ngày 12/7 của PCA là quyết định cuối cùng và ràng buộc về mặt pháp lý đối với các bên tranh chấp", ông Kawamura phát biểu trước báo giới, đề cập tới vụ Philippines kiện Trung Quốc về các tuyên bố chủ quyền phi pháp trên Biển Đông.
Trước đó, hôm 12/7, Tòa án Trọng tài Thường trực quốc tế (PCA) ra phán quyết cuối cùng, bác bỏ mọi "quyền lịch sử" bịa đặt của Trung Quốc đối với yêu sách chủ quyền Đường 9 đoạn (Đường lưỡi bò), khẳng định Bắc Kinh đã vi phạm luật pháp quốc tế trong tranh chấp Biển Đông.
Trong diễn biến liên quan, THX cùng ngày 15/7 cho biết, Trung Quốc sẽ xây dựng hàng loạt nhà máy điện hạt nhân trong khu vực tranh chấp. Theo nhận định của các chuyên gia, động thái này sẽ làm leo thang căng thẳng, khiến tình hình Biển Đông càng trở nên bất ổn.
Hồng Anh