19:21 | 11/07/2016
|
Một vụ thử nghiệm hệ thống THAAD do quân đội Mỹ tiến hành. (Ảnh: Reuters)
Trong một tuyên bố chính thức được đăng tải trên hãng thông tấn quốc gia, Cục Pháo binh thuộc quân đội Triều Tiên cho biết: nếu thỏa thuận triển khai THAAD giữa Hàn - Mỹ được xác nhận, Bình Nhưỡng sẽ cần tới "một hành động vật lý", chứ không chỉ là các biện pháp ngoại giao nhằm kiểm soát hệ thống này.
Tuyên bố của Triều Tiên có đoạn nói rằng, hành động đáp trả việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc thể hiện "sự kiên định của quân đội chúng ta đối với một cuộc tấn công trả đũa tàn nhẫn" từ phía miền Nam.
Trước nay, Bình Nhưỡng thường xuyên đe dọa Seoul, Washington và các nước đồng minh với những phát ngôn cứng rắn. Lời đe dọa lần này được phát đi ngay sau khi có thông tin cho rằng quân đội Hàn - Mỹ đã đạt được thỏa thuận triển khai THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc.
Cụ thể, hôm 8/7, giới chức Hàn Quốc và Mỹ tuyên bố: hệ thống THAAD sẽ được sử dụng nhằm ngăn chặn các mối đe dọa từ khả năng hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, vốn đang được nước này tích cực tăng cường trong nhiều năm qua.
Một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay: Seoul sẽ sớm đưa ra kế hoạch triển khai THAAD cụ thể "trong vòng vài tuần tới", và 2 bên sẽ tiến tới đưa hệ thống này vào hoạt động trong năm 2017.
Việc Mỹ thiết lập hệ thống THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc cũng đang góp phần làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Phát biểu ngày 9/7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng việc làm này là "vượt quá nhu cầu an ninh" của bán đảo Triều Tiên và có thể đe dọa tới Bắc Kinh.
Trọng Sang