20:15 | 07/07/2016
|
Ụ súng máy trên khu trục hạm USS Momsen của Mỹ. (Ảnh: Reuters)
Cụ thể, 3 khu trục hạm USS Stethem, USS Spruance và USS Momsen của Washington đã tuần tra quanh các thực thể mà Bắc Kinh đồn trú tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, và bãi cạn Scarborough gần với Philippines.
Để tránh nguy cơ gây căng thẳng về mặt pháp lý, 3 tàu nói trên đã hoạt động trong phạm vi bán kính từ 14–20 hải lý quanh các đảo, đá này, tờ Navy Times đưa tin.
Ngoài ra, theo hãng tin Reuters, tàu sân bay USS Ronald Reagan và tàu hộ tống của nó, thuộc hạm đội Thái Bình Dương của hải quân Mỹ, cũng đã tuần tra Biển Đông từ tuần trước.
Người phát ngôn của Hạm đội Thái Bình Dương, Đại úy Clint Ramsden cho biết: ông không thể cho biết chi tiết về hoạt động tuần tra này. Song, ông Ramsden khẳng định đây là một phần của “sự hiện diện thường xuyên” của hải quân Mỹ, phù hợp với luật pháp quốc tế.
Áp lực lên phía Trung Quốc đang ngày càng gia tăng, trong bối cảnh Tòa án Trọng tài Thường trực quốc tế (PCA) ngày 12/7 tới sẽ ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc vì các tuyên bố chủ quyền phi pháp đối với hầu hết diện tích Biển Đông.
Bắc Kinh đã từ chối theo kiện, và tuyên bố sẽ bác bỏ mọi quyết định của PCA. Trong khi đó, Washington khẳng định phán quyết của tòa phải được tuân thủ, và đó sẽ là “một bài kiểm tra”về việc Trung Quốc có tôn trọng luật pháp quốc tế hay không.
Trong diễn biến liên quan, cùng ngày 7/7, tại cuộc họp báo với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã nhấn mạnh rằng: các khác biệt trong tranh chấp Biển Đông phải được giải quyết một cách hòa bình.
Hồng Anh