13:16 | 02/07/2016
|
Thủ tướng Australia, ông Malcolm Turnbull bỏ phiếu tại Sydney. (Ảnh: AP)
Gần 15,5 triệu cử tri trên khắp đất nước đã đi bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ và quyền công dân của mình. Kết quả bầu cử sẽ cho biết ai sẽ trở thành thủ tướng thứ 6 của Australia trong vòng 6 năm qua.
Cuộc tổng tuyển cử được chính thức bắt đầu sau chiến dịch tranh cử kéo dài 8 tuần của Thủ tướng Malcolm Turnbull và lãnh đạo phe đối lập, Chủ tịch Đảng Lao động Bill Shorten.
Quyết định của nước Anh khi rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) dường như mang lại lợi thế cho ông Turnbull. Tuy nhiên, ông Shorten cho biết ông vẫn có thể giành được chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu lần này.
Trong chiến dịch tranh cử, đảng bảo thủ cầm quyền và Đảng Lao động đã tranh cãi khá gay gắt về chính sách phát triển nền kinh tế, y tế, nhập cư và hôn nhân đồng tính.
Ông Turnbull cam kết với các cử tri rằng, ông có thể đem lại “sự ổn định về mặt kinh tế”, cắt giảm thuế cho người lao động và doanh nghiệp nhỏ. Về phần mình, ông Shorten hứa hẹn sẽ ưu tiên cho việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.
Theo dự đoán, chính phủ hiện tại của ông Turnbull sẽ tiếp tục nắm quyền sau cuộc tổng tuyển cử này, nhưng đảng bảo thủ cũng sẽ mất nhiều ghế trong quốc hội. Những kết quả thăm dò cũng đã cho thấy điều này.
Trọng Sang