11:49 | 30/06/2016
|
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi
Trong tuyên bố chính thức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định: cách tiếp cận đơn phương của Philippines đối với vấn đề tranh chấp Biển Đông thông qua vụ kiện đã “coi thường luật pháp quốc tế”.
“Một lần nữa, tôi nhấn mạnh rằng, các tòa án trọng tài không có thẩm quyền trong vụ kiện cũng như những vấn đề có liên quan, và (họ) không nên xét xử hoặc đưa ra phán quyết”, ông Hồng Lỗi tuyên bố.
Người phát ngôn này còn nhấn mạnh thêm: “Về vấn đề tranh chấp lãnh thổ và phân định hàng hải, Trung Quốc không chấp nhận giải quyết tranh chấp từ bất kỳ một bên thứ 3 và giải quyết theo cách mà Trung Quốc bị áp đặt”.
Tân Hoa Xã (THX), cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc cho rằng, PCA là “một tòa án lạm dụng pháp luật” và vướng phải nhiều tranh cãi về mặt thẩm quyền. THX cho rằng vụ kiện sẽ chỉ làm tranh chấp Biển Đông thêm gay gắt.
|
Hoạt động xây dựng trái phép của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam
“Manila không nhận ra rằng một vụ kiện (lên PCA) như vậy sẽ chỉ làm căng thẳng thêm các mâu thuẫn ở Biển Đông, mà không phục vụ cho lợi ích trước tiên cho các bên liên quan”, THX nhận định.
Trong khi đó, tại Thủ đô Manila (Philippines), Thư ký báo chí của Tổng thống Philippines, ông Herminio Coloma Jr tuyên bố: nước này “kỳ vọng vào một phán quyết công bằng (của PCA) và điều đó sẽ thúc đẩy hòa bình, ổn định trong khu vực”.
Manila khởi kiện Bắc Kinh từ năm 2013, vì tự ý tuyên bố chủ quyền đối với khoảng 90% diện tích Biển Đông, chồng lấn lên vùng biển của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác trong khu vực: Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Philippines, Đài Loan.
Phán quyết sắp tới của PCA được cho là sẽ bác bỏ các yêu sách chủ quyền phi lý nói trên của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo giới phân tích, quyết định này có thể dẫn tới những hành động phản ứng ngày càng gay gắt của Bắc Kinh trên Biển Đông.
Hồng Anh