Trung Quốc "dọa" xóa bỏ căn cứ quân sự của Philippines trên vùng biển tranh chấp

16:09 | 27/06/2016

TĐO - Bài bình luận ngày 27/6 trên tờ Nhân Dân Nhật Báo (PD) của Trung Quốc cho rằng, nước này cam kết bảo vệ “lãnh thỗ” của mình trên Biển Đông, thậm chí sẵn sàng cưỡng chế, xóa bỏ căn cứ quân sự mà Philippines thiết lập trên vùng biển tranh chấp.

trung quoc doa xoa bo can cu quan su cua philippines tren vung bien tranh chap

Chiến hạm BRP-Sierra Madre tại Bãi Cỏ Mây


Tính cho đến nay, Bắc Kinh đã luôn thể hiện "sự kiên nhẫn" trong vấn đề tranh chấp Biển Đông, bài viết trên tờ PD, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc nêu rõ.


Bài bình luận được đăng tải trong bối cảnh Tòa án Trọng tài Thường trực quốc tế (PCA) có trụ sở ở The Hague (Hà Lan) sắp đưa ra phán quyết về tính hợp pháp của những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc với hầu hết diện tích Biển Đông. Bên khởi kiện Bắc Kinh lên PCA chính là Manila.

Được biết, hải quân Philippines đã tiếp quản tàu chiến cũ BRP - Sierra Madre của Mỹ neo đậu tại Bãi Cỏ Mây, thuộc quần đảo Trường Sa trên Biển Đông vào năm 1999. Đồng thời, Manila cũng cử khoảng 10 quân nhân tới con tàu này để duy trì sự hiện diện trên khu vực có tranh chấp với Trung Quốc.

Bắc Kinh có yêu sách chủ quyền với cả quần đảo Trường Sa, trong đó bao gồm cả Bãi Cỏ Mây. Trung Quốc gọi địa điểm này là Renai, và nhiều lần phản đối cũng như yêu cầu Phillippines chấm dứt đồn trú tại đây.

Từ 2 năm trước, các tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc đã ngăn chặn tàu thuyền Philippines tiếp cận Bãi Cỏ Mây để cung ứng cho lực lượng quân nhân đồn trú. Điều này đã buộc Manila phải gửi hàng viện trợ cho BRP - Sierra Madre bằng đường hàng không.

Bài bình luận trên tờ PD tái khẳng định rằng Trung Quốc không chấp nhận bất kỳ phán quyết nào của PCA. Nước này cũng đã từ chối tham gia mọi buổi điều trần liên quan tới vụ kiện, cáo buộc Philippines tự ý đệ đơn kiện mà không tham vấn Trung Quốc.

Ngoài ra, bài báo còn chỉ trích sự tham gia của Mỹ trong tranh chấp Biển Đông. Theo đó, Washington cố tình tăng cường hiện diện quân sự thông qua các cuộc tuần tra, giám sát, khiến Trung Quốc càng thêm lo ngại về an ninh, dẫn tới việc phải tăng cường khả năng phòng thủ trong khu vực.

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trung-quoc-doa-xoa-bo-can-cu-quan-su-cua-philippines-tren-vung-bien-tranh-chap-44764.html

In bài viết