13:11 | 24/06/2016
![]() |
Kiểm phiếu tại điểm bỏ phiếu ở Glasgow, Scotland, Vương quốc Anh. (Ảnh: Reuters)
Reuters cho biết: theo khảo sát tại 13/382 điểm bỏ phiếu đầu tiên, tỷ lệ cử tri chọn Brexit là 52,4%, trong khi những người muốn Anh ở lại là hơn 47,6%.
Tuy vậy, vẫn còn quá sớm để có thể khẳng định chắc chắn rằng, phe chọn “ở lại” hay những người muốn “ra đi” sẽ giành chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý mang tính lịch sử này. Kết quả khảo sát trên thực tế có vẻ đang đi ngược lại so với những thăm dò trước ngày bỏ phiếu.
Trước đó, một cuộc khảo sát do YouGov tiến hành đã cho ra kết quả ngược lại. Theo đó, tỷ lệ cử tri ủng hộ việc “ở lại” đạt 52%, so với 48% số người chọn Brexit. Mặc dù vậy, cuộc thăm dò này được tiến hành qua mạng internet, chứ không phải khảo sát trực tiếp cử tri lúc họ vừa bỏ phiếu xong.
Cuộc trưng cầu dân ý lần này đánh dấu lần đầu tiên một quốc gia độc lập bỏ phiếu để chọn việc rời bỏ hay ở lại Liên minh châu Âu (EU). Nó đe dọa sẽ làm gia tăng sự rạn nứt giữa các thành viên trong khối, vốn ẩn chứa nhiều bất đồng sau cuộc khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp, cũng như khủng hoảng di cư.
Nếu người dân Anh chọn Brexit, đó có thể là sự khởi đầu cho hàng loạt quốc gia thành viên EU khác hành động tương tự. Tại Italia, Đan Mạch và một số nước khác, cũng đã xuất hiện những ý kiến về việc có nên tiếp tục ở lại trong khối hay không.
Chính vì vậy, cuộc trưng cầu dân ý này đang thu hút sự chú ý của cả châu Âu. Được biết, bất chấp thời tiết không ủng hộ, có tới 46,5 triệu cử tri Anh đã đi bỏ phiếu. Đây là con số lớn chưa từng có trong lịch sử nước này.
Theo dự kiến, kết quả cuối cùng có thể được công bố trong vài giờ tới, quyết định tới vận mệnh của nước Anh nói riêng và EU nói chung.
Trọng Sang