19:48 | 21/06/2016
![]() |
Cổ động viên Anh "làm loạn" thành phố Marseille
Cụ thể, trong cuộc họp báo với Bộ trưởng Thể thao Patrick Kanner ở Thủ đô Paris, ông Cazeneuve khẳng định 557 người đã bị bắt. Trong số đó, 344 người vẫn đang bị giam giữ, 27 người đã bị kết án tù, 25 người khác (chủ yếu là công dân Nga) bị trục xuất.
Cũng trong buổi họp báo, 2 vị bộ trưởng cho biết, chính phủ Pháp cảm thấy “hài lòng” với tình hình an ninh của giải đấu năm nay. “Tình hình tổng thể là tích cực”, ông Kanner nhấn mạnh thêm.
Trong khi đó, Bộ trưởng Cazeneuve cho biết: hơn 1/2 số trận đấu đã được tổ chức đều diễn ra trong một bầu không khí thân thiện, với “một số lượng lớn người hâm mộ” đến cổ vũ.
Tuy nhiên, EURO 2016 đã mở màn trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các vụ ẩu đả giữa cổ động viên quá khích tới từ Nga và Anh tại thành phố Marseille hôm 11/6, khiến hơn 30 người bị thương. Ngày 12/6, người hâm mộ Đức và Ukraine cũng “hỗn chiến” tại thành phố Lille.
Trong nỗ lực để hạn chế tình trạng bạo lực, chính phủ Pháp đã ban hành lệnh cấm bán đồ uống có cồn quanh các sân vận động, khi các trận đấu đang diễn ra hoặc được trình chiếu lên các màn hình lớn tại khu vực dành riêng cho người hâm mộ (fanzone).
Ngoài ra, nhà chức trách Pháp cũng công bố nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn những người hâm mộ “có dấu hiệu nguy hiểm” vào trong sân, cũng như cách ly vận động viên của các đội trước khi mỗi trận đấu diễn ra.
Khoảng 100.000 cảnh sát và nhân viên an ninh đang phục vụ tại EURO 2016, với chi phí vào khoảng 27 triệu USD. Theo ước tính, có khoảng 7 triệu người hâm mộ sẽ tới Pháp để hòa mình vào giải đấu kéo dài 1 tháng này.
Hồng Anh