06:16 | 21/06/2016
|
Cảnh sát làm việc tại hiện trường vụ đánh bom ở Kabul hôm 20/6. (Ảnh: Reuters)
Trong đó, vụ tấn công nhằm vào một chiếc xe chở các nhân viên an ninh ở Thủ đô Kabul, đã cướp đi sinh mạng của khoảng 14 người, khiến 8 người bị thương.
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Sediq Sediqqi phát biểu trên mạng xã hội Twitter: những người thiệt mạng và bị thương bao gồm dân thường Afghanistan và các nhân viên an ninh Nepal. Vụ tấn công xảy ra vào sáng sớm, tại quận Banae ở phía Đông Kabul.
Vài giờ sau, quả bom gài trên một chiếc xe máy đã phát nổ giữa khu chợ đông đúc ở phía Bắc tỉnh Badakhshan, giết chết ít nhất 8 thường dân, làm bị thương 18 người khác. Theo người phát ngôn chính quyền địa phương, thương vong có thể sẽ tiếp tục tăng.
Ngoài ra, một vụ nổ tại Kabul vào sáng sớm ngày 20/6 cũng làm một quan chức cấp cao và ít nhất 3 vệ sĩ của ông này bị thương. Theo người phát ngôn cảnh sát Kabul Basir Mujahid, quả bom đã được gắn vào xe chở nghị sĩ nói trên.
Nhóm phiến quân Hồi giáo Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Kabul, tuy nhiên phủ nhận có liên quan tới vụ đánh bom tại Badakhshan.
“Bằng cách tiến hành vụ tấn công này, chúng tôi muốn cho người Mỹ và NATO thấy rằng chúng tôi có thể tấn công vào bất cứ nơi nào và bất kỳ lúc nào mà chúng tôi muốn”, người phát ngôn Taliban, Zabihullah Mujahid tuyên bố.
Các vụ tấn công đẫm máu cho thấy mối đe dọa an ninh nghiêm trọng mà Afghanistan phải đối mặt, kể từ khi cựu thủ lĩnh Taliban Mullah Akhtar Mansour bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của quân đội Mỹ hồi tháng trước.
Trọng Sang