06:30 | 15/06/2016
|
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (ngoài cùng bên phải)
Cụ thể, Viện Khoa học và An ninh quốc tế (ISIS) có trụ sở tại Washington (Mỹ) ước tính rằng, Bình Nhưỡng đã có thêm khoảng 10 - 16 đầu đạn hạt nhân từ cuối năm 2014. Con số này dựa trên phân tích hoạt động sản xuất uranium và làm giàu plutonium từ các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng của Triều Tiên.
Theo thống kê của chuyên gia David Albright và Serena Kelleher-Vergantini, Bình Nhưỡng sản xuất thêm được 4 - 6 đầu đạn hạt nhân, nâng tổng số đầu đạn hạt nhân của nước này lên 13 - 21, hoặc có thể còn nhiều hơn.
"Số liệu này cho thấy, Triều Tiên có thể đã gia tăng đáng kể kho vũ khí hạt nhân của mình", báo cáo của ISIS cho biết,
Báo cáo cho biết thêm, sự gia tăng phần lớn xuất phát từ việc sản xuất uranium cấp độ vũ khí.
Bản báo cáo được đưa ra 1 tuần sau khi một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố: Bình Nhưỡng đã tái khởi động lò sản xuất plutonium, cho thấy kế hoạch theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, bất chấp nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc.
Năm 2013, Bình Nhưỡng tuyên bố tái khởi động tất cả các cơ sở hạt nhân, bao gồm cả các lò phản ứng chính và một nhà máy nhỏ hơn ở Yongbyon, vốn bị đóng cửa vào năm 2007 như là một phần trong thỏa thuận giải trừ quân bị nhằm đổi lấy viện trợ quốc tế.
Tuy nhiên, vào tháng trước, Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên tuyên bố nước này sẽ kiên trì theo đuổi chương trình hạt nhân.