17:00 | 11/06/2016
| |
Thịt chó bày bán tại Ngọc Lâm trong dịp lễ hội
Sáng 10/6 (giờ địa phương), khoảng 30 nhà vận động thuộc các tổ chức như Xã hội nhân văn quốc tế (HSI); Hội những bà mẹ Bắc Kinh chống lại hành vi tàn sát động vật (BMAAC), đã tập trung bên ngoài văn phòng chính quyền thành phố Ngọc Lâm ở Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) để đưa ra bản kiến nghị.
Theo hãng tin Channel News Asia, bản kiến nghị gồm 11 triệu chữ ký. Trong đó có sự tham gia của các tổ chức RaiseURPaw (Canada), Duo Duo (Mỹ), Care2 và Avaaz, đã được người đứng đầu Văn phòng đại diện của thành phố Ngọc Lâm tại Bắc Kinh tiếp nhận.
Đây là nỗ lực mới nhất của các nhà vận động bảo vệ động vật địa phương và quốc tế, trong việc gây áp lực buộc chính phủ Trung Quốc cấm tổ chức lễ hội thịt chó thường niên sắp diễn ra tại Ngọc Lâm.
Ông Peter Li, một chuyên gia thuộc HIS kêu gọi: “Việc mua bán thịt chó ở Trung Quốc là hành vi lạm dụng động vật và phạm tội trên quy mô lớn, làm xấu đi hình ảnh của Trung Quốc trên trường quốc tế. Không có lý do gì để chính phủ dung thứ cho những tội ác này nữa”.
|
Người dân tham gia lễ hội thịt chó tại thành phố Ngọc Lâm. (Ảnh: Reuters)
Bà Xu Yufeng, người sáng lập BMAAC tuyên bố rằng, chính quyền thành phố Ngọc Lâm nên chấm dứt việc tổ chức lễ hội thịt chó “vì lợi ích của an ninh công cộng, an toàn thực phẩm, đạo đức xã hội và uy tín của Trung Quốc”.
Được biết, lễ hội thịt chó thường niên năm nay sẽ diễn ra vào ngày 21/6 tới. Hàng nghìn con chó sẽ bị giết mổ và bị chế biến tại các nhà hàng ở thành phố Ngọc Lâm, thuộc khu tự trị dân tộc Choang ở tỉnh Quảng Tây.
Những người ủng hộ lễ hội cho rằng, việc tổ chức sự kiện này nhằm duy trì truyền thống văn hóa, và ăn thịt chó cũng không khác gì so với ăn thịt bò hoặc thịt gà tây.
Tuy nhiên, theo các nhóm bảo vệ quyền lợi động vật, hầu hết những con chó bị giết đều có nguồn gốc từ trộm cắp, hoặc bị bắt từ các đường phố. Nhiều con vẫn còn đeo vòng cổ tới tận lò mổ, nơi chúng bị đánh đập tới chết.