19:00 | 08/06/2016
Năm ngoái, theo chính sách mở cửa của Thủ tướng Đức Angela Merkel, nước Đức tiếp nhận hơn 1 triệu người di cư. Điều này đã dẫn tới lo ngại về việc nền kinh tế lớn nhất châu Âu sẽ quản lý số lượng người kỷ lục này như thế nào, và đảm bảo an ninh ra sao.
Ngay trong ngày đầu tiên của năm 2016 (1/1), hàng trăm phụ nữ ở Cologne đã trình báo với cảnh sát về việc mình bị quấy rối tình dục, cưỡng hiếp, hành hung và bị cướp. Những người nhập cư đến từ Bắc Phi và Ả Rập được cho là thủ phạm trong vụ bê bối này.
Tuần trước, 3 người đàn ông tới từ Pakistan, đang xin tị nạn tại Đức, cũng bị điều tra do bị nghi có liên quan tớ hàng chục phụ nữ bị quấy rối tại một lễ hội âm nhạc.
![]() |
Cảnh sát Đức hỗ trợ người tị nạn ở nhà ga Munich
Báo cáo của BKA cho thấy, những người di cư có nguồn gốc từ Bắc Phi, Georgia và Serbia có dính líu tới nhiều vụ phạm tội nhất. Trong khi đó, tỷ lệ người tham gia các vụ việc thuộc 3 nhóm người tị nạn lớn nhất tại Đức, gồm Syria, Afghanistan và Iraq lại không cao.
BKA không nêu rõ số lượng tội phạm và số người sẽ trở thành tội phạm trên thực tế, cũng như 69.000 vụ việc được nêu chiếm tỷ lệ bao nhiêu % trên tổng số vụ của cả nước. Cũng theo báo cáo, phần lớn người di cư không gây ra bất cứ tội ác nào.
Trong tổng số 69.000 trường hợp nói trên, có 29,2% liên quan tới trộm cắp, 23% tội danh gây thương tích, cướp và giam giữ người khác trái phép. Số tội phạm liên quan tới ma túy chiếm 6,6%. Tội phạm tình dục chỉ chiếm 1,1%.
Từ tháng 1 tới tháng 3/2016, tổng số vụ phạm tội do người di cư gây ra đã giảm hơn 18%, báo cáo cho hay.
Đây là lần đầu tiên BKA công bố báo cáo về tội phạm có liên quan tới người nhập cư, với số liệu từ tất cả 16 bang của Đức.