19:40 | 08/06/2016
Trung Quốc tố Philippines phớt lờ đề nghị đối thoại về Biển Đông: Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh và Manila năm 1995 đã nhất trí giải quyết tranh chấp trên Biển Đông theo “cách thức hòa bình và hữu nghị thông qua tham vấn dựa trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau”, Reuters đưa tin.
Trung Quốc và Philippines từng tổ chức nhiều vòng đối thoại về cách quản lý phù hợp những tranh chấp trên biển, nhưng chưa đàm phán để giải quyết tranh chấp thực tế ở Biển Đông, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Cũng theo cơ quan này, Bắc Kinh chưa nhận được câu trả lời nào của Manila. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Philippines hiện chưa đưa ra bình luận gì.
|
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi
Trung Quốc: Máy bay do thám rơi xuống biển, 4 người thiệt mạng: Theo Cục Hải dương Quốc gia, máy bay nói trên gặp nạn ngày 7/6 khi đang làm nhiệm vụ thường nhật là giám sát tình hình ở tỉnh Chiết Giang ở miền Đông đất nước, nơi có hàng trăm hòn đảo nằm rải rác ven bờ. Trên máy bay có 2 nhân viên chấp pháp cùng tổ lái 2 người.
Mảnh vỡ của chiếc phi cơ xấu số đã được phát hiện trên ngọn núi Đại Thanh ở Chiết Giang từ tối cùng ngày. 4 máy bay trực thăng và 18 tàu đã được triển khai tìm kiếm. Một cuộc điều tra cũng đang được tiến hành để tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện chưa có thông tin xác định loại máy bay trên là gì.
Trung Quốc định sản xuất 1.000 máy bay vận tải quân sự cỡ lớn: Mới đây, ông Zhu Qian, trưởng phòng Phát triển máy bay cỡ lớn của tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) khẳng định, không quân nước này cần hơn 1.000 máy bay vận tải hạng nặng Y-20, theo Sputnik.
Ông Zhu nói rằng con số mới này được xác định dựa trên sự phát triển của lực lượng không quân Mỹ và Nga. Y-20 nặng khoảng 220 tấn, có 4 động cơ phản lực và có thể chở tới 66 tấn hàng, phạm vi hoạt động 5.800km. Điều này có nghĩa là Y-20 có thể bay tới bất cứ nơi nào ở châu Âu, châu Á, bang Alaska của Mỹ, Australia và cả Bắc Phi.
Afghanistan: Phiến quân chặn xe buýt, bắt cóc gần 50 hành khách: Theo Tân Hoa Xã, ngày 8/6, các phần tử vũ trang đã chặn một xe buýt trên trục đường chính ở tỉnh Kunduz, miền Bắc Afghanistan và bắt cóc nhiều hành khách. Một quan chức an ninh xác nhận phiến quân đã bắt ít nhất 47 hành khách và đưa tới những ngôi làng gần đó. 3 người đã trốn thoát được.
Theo Shir Aziz Kamawal, chỉ huy Lực lượng cảnh sát quốc gia Afghanistan khu vực 808 Spin Zaar, lực lượng an ninh đã tới hiện trường và đang thực hiện các nỗ lực để đảm bảo giải thoát an toàn các hành khách. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ bắt cóc này.
|
Phiến quân Hồi giáo cực đoan ở Afghanistan
Nga cấp cho Kazakhstan hệ thống phòng không S-300PS: Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết: nước này vừa cung cấp cho Kazakhstan hệ thống tên lửa chống máy bay S-300PS, trên cơ sở viện trợ không hoàn lại.
Theo Tướng Shoigu, mục đích của việc làm này nhằm tăng cường hệ thống phòng không của khu vực. “Ưu tiên của chúng tôi (Nga) là tạo ra khả năng phòng thủ chung đáng tin cậy, có thể chống trả bất kỳ thách thức và đe dọa nào. Chúng tôi chú trọng việc mở rộng các hình thức hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự”, ông Shoigu nhấn mạnh.
Nga bất ngờ dựng căn cứ quân sự sát biên giới Ukraine: Hãng tin Reuters ngày 7/6 cho biết, Nga đang tăng cường các lực lượng quân sự dọc biên giới phía Tây của nước này. Theo nguồn tin, một doanh trại quân đội tạm thời đã được dựng lên tại thị trấn Klintsy (Nga), cách Ukraine khoảng 50km. Rất đông binh sĩ và trang thiết bị quân sự vừa mới được chuyển tới địa điểm này.
Động thái diễn ra vào thời điểm Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự lớn và tăng cường triển khai quân sự ở khu vực Đông Âu. Bộ Quốc phòng Nga hiện vẫn từ chối bình luận về thông tin nói trên.
Máy bay Ai Cập hạ cánh khẩn cấp vì bị dọa đánh bom: Hôm nay (8/6), một máy bay của hãng hàng không EgyptAir (Ai Cập) chở theo 118 hành khách và 17 thành viên phi hành đoàn đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Uzbekistan.
Được biết, trước đó một nguồn tin nặc danh cảnh báo rằng có chất nổ gài trên chiếc phi cơ đang trên hành trình từ Cairo (Ai Cập) tới Bắc Kinh (Trung Quốc). Cơ quan hàng không Uzbekistan cũng đã xác nhận thông tin nói trên, đồng thời cho biết toàn bộ người có mặt trên máy bay đều đã được sơ tán an toàn. Hiện, chiếc máy bay đã được đưa về khu vực an ninh và các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.
|
Một máy bay của EgyptAir