10:00 | 07/06/2016
|
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (ngoài cùng bên trái) quan sát một đầu đạn hạt nhân. (Ảnh: Reuters/KCNA)
Theo Giám đốc IAEA, ông Yukiya Amano, tại nhà máy Yongbyon, các lò phản ứng công suất 5MW đã hoạt động trở lại, máy ly tâm liên quan tới quá trình tái chế plutonium cũng được mở rộng.
“Có những dấu hiệu cho thấy, nhà máy tái chế tại Yongbyon đã được khởi động (lại). Có thể nó được dùng để tái chế các thanh nhiên liệu”, một người phát ngôn của IAEA cho biết.
Máy ly tâm là những cỗ máy làm giàu uranium tới mức độ cần thiết để có thể sử dụng trong lõi của vũ khí hạt nhân. Việc tái chế, bao gồm thu thập plutonium từ các thanh nhiên liệu của lò phản ứng, cũng là một phần trong các công đoạn chế bom nguyên tử.
Năm 2013, Triều Tiên từng tuyên bố tái khởi động tất cả các cơ sở hạt nhân, bao gồm cả những lò phản ứng chính tại khu vực Yongbyon vốn đã bị đóng cửa. Cơ sở tại Yongbyon được coi là một nhà máy hạt nhân quan trọng của Bình Nhưỡng.
Tháng 9 cùng năm 2013, Triều Tiên chính thức mở cửa trở lại nhà máy Yongbyon nhằm cải thiện “chất lượng và số lượng” của kho vũ khí hạt nhân.
Hiện, có rất ít thông tin về số lượng, mức độ làm giàu uranium và plutonium mà Bình Nhưỡng đang sử hữu, hoặc sản xuất được. Nhiều người tin rằng nước này đã sử dụng plutonium từ nhà máy Yongbyon để sản xuất bom hạt nhân.