15:30 | 03/06/2016
| |
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2 từ phải sang)
Cụ thể, Báo cáo quốc gia về khủng bố năm 2015 của bộ trên nêu rõ: Triều Tiên “không tài trợ cho bất kỳ hoạt động khủng bố nào kể từ vụ đánh bom một chuyến bay của Korean Airlines năm 1987”.
Năm 1988, Bình Nhưỡng bị Washington đưa vào danh sách bảo trợ cho khủng bố, sau khi Mỹ cáo buộc Triều Tiên tiến hành vụ đánh bom nói trên, khiến 115 người thiệt mạng.
Tuy nhiên, đến năm 2008, chính quyền Mỹ lúc đó đã đưa Bình Nhưỡng ra khỏi danh sách, nhằm đổi lấy những tiến bộ trong các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
Gần đây, nhiều nghị sĩ Mỹ lên tiếng cáo buộc Triều Tiên bảo trợ cho khủng bố. Những người này cho rằng Bình Nhưỡng có liên quan tới cuộc tấn công mạng nhằm vào hãng Sony Pictures hồi cuối năm 2014.
Hồi đầu tháng, các nghị sĩ ở Hạ viện Mỹ đã đệ trình một dự luật, trong đó yêu cầu chính phủ xem xét lại việc đưa Triều Tiên trở lại danh sách. Họ cũng trình lên danh sách bao gồm khoảng 20 vụ việc bị cho là có liên quan tới Bình Nhưỡng.
Theo Yonhap, danh sách các nước bảo trợ khủng bố mới nhất do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố bao gồm Iran, Syria và Sudan. Cuba đã được loại khỏi danh sách, sau khi nước này và Mỹ tuyên bố bình thường hóa quan hệ hồi năm ngoái.