Mỹ cảnh báo Trung Quốc kiềm chế ở Biển Đông

07:00 | 05/06/2016

TĐO - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter yêu cầu Trung Quốc kiềm chế hành động trên Biển Đông, đồng thời cam kết tiếp tục đảm bảo an ninh cho khu vực châu Á trong nhiều thập kỷ tới.

Theo Reuters, ông Carter nhấn mạnh sức mạnh quân sự của Mỹ và cảnh báo Trung Quốc về các hành vi khiêu khích ở Biển Đông. Bất kỳ hành động nào của Bắc Kinh nhằm thay đổi hiện trạng bãi cạn Scarborough một khu vực tranh chấp đều sẽ gây ra hậu quả, Bộ trưởng Carter cảnh báo.

“… nó sẽ dẫn đến những hành động từ phía Mỹ và các quốc gia khác trong khu vực, không chỉ làm leo thang căng thẳng mà còn cô lập Trung Quốc” – ông Carter phát biểu tại Đối thoại Shangri-La (SLD), diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực đang được tổ chức ở Singapore.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Carter vẫn hoan nghênh sự tham gia của Bắc Kinh trong “một mạng lưới an ninh dựa trên các nguyên tắc” của châu Á. Bên cạnh đó, ông khẳng định rằng “Mỹ vẫn sẽ hậu thuẫn quân sự mạnh mẽ nhất, và là nước bảo đảm cho an ninh” của khu vực này trong nhiều thập kỷ tới.

Phản ứng trước tuyên bố của bộ trưởng quốc phòng Mỹ, phó trưởng đoàn đại biểu của Trung Quốc tại SLD kêu gọi Mỹ chấm dứt các hành động khiêu khích và tuần tra trong khu vực. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm cô lập Bắc Kinh đều sẽ thất bại – ông này khẳng định.

my canh bao trung quoc kiem che o bien dong

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ngày 4/6. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, lãnh đạo các nước châu Á khác thì cho rằng vấn đề tranh chấp Biển Đông đang là một mối lo ngại lớn trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar phát biểu: “Tất cả các nước trong khu vực cần phải nhận ra rằng: sự phồn thịnh chung và tỷ lệ tăng trưởng của khu vực trong nhiều thập kỷ qua đều sẽ bị đe dọa trước mọi hành vi, hành động gây hấn của bất kỳ ai trong số chúng ta”.

Tiếp đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani tuyên bố: nước này sẽ giúp đỡ các nước Đông Nam Á xây dựng năng lực phòng thủ an ninh để đối phó với “những hành động đơn phương, nguy hiểm và cưỡng chế ở Biển Đông”.

“Sự khó lường trong lộ trình tương lai của Trung Quốc được cho là nguyên nhân chính tạo nên mối lo ngại về khả năng chạy đua quân sự hiện tại và sau này (trong khu vực)” – Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein bổ sung thêm.

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/my-canh-bao-trung-quoc-kiem-che-o-bien-dong-44650.html

In bài viết