16:19 | 26/05/2016
“Chúng tôi (Anh) muốn khuyến khích Trung Quốc là một phần của thế giới dựa trên các quy tắc. Chúng tôi muốn khuyến khích tất cả mọi người tuân thủ các phán xét (của tòa)” – ông Cameron phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh 7 nước có nền công nghiệp phát triển (G7) tổ chức tại Nhật Bản.
Theo dự kiến, trong hội nghị kéo dài 2 ngày, Thủ tướng Cameron và các nhà lãnh đạo G7 khác sẽ nhất trí phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự phi pháp trên các đảo, đá ở Biển Đông.
Tuyên bố của ông Cameron có thể sẽ chọc giận Bắc Kinh, nước luôn từ chối hợp tác trong vụ kiện lần này, cáo buộc Philippines sử dụng PCA để làm suy yếu “chủ quyền” của Trung Quốc trong khu vực. Bắc Kinh lên án vụ kiện như “hành động cướp đoạt lãnh thổ trắng trợn”.
Trong khi đó, PCA không có đủ thẩm quyền để thực thi các quyết định của mình, và phán quyết của tòa thường bị bỏ qua trước đây.
|
Thủ tướng Anh David Cameron (phải) đang có mặt tại Nhật Bản để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7
Tuần trước, ông Liu Xiaoming, Đại sứ Trung Quốc tại Thủ đô London (Anh), cũng khẳng định Trung Quốc sẽ không bị ràng buộc bởi tòa án, và việc Bắc Kinh từ chối tham gia vụ kiện không có nghĩa là nước này vi phạm luật pháp quốc tế.
Ông này cũng cáo buộc Philippines đâm đơn kiện lên PCA là vô lý và bất hợp pháp. Theo đại sứ Trung Quốc, “không ai trên thế giới này” từ chối giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán như Manila.
Biển Đông được cho là khu vực có trữ lượng dầu khí khổng lồ, đồng thời là tuyến đường biển quan trọng với 4.500 tỷ USD hàng hóa được giao thương mỗi năm.
Báo cáo gần đây của Mỹ cho biết Trung Quốc đã xây dựng, bồi đắp trái phép hơn 3.200ha đất ở phía Đông Biển Đông, và đã tăng cường vũ trang trên các đảo hòng thúc đẩy sức mạnh quân sự của mình trong khu vực tranh chấp.