07:00 | 27/05/2016
|
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: SCMP)
Theo dự kiến, trong 2 ngày tham gia hội nghị, lãnh đạo các nước G7 (gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Mỹ) sẽ thảo luận về một loạt các chủ đề nóng, trong đó có bao gồm cả những tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông.
Phát biểu về việc này, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 26/5 tuyên bố: “Các thành viên G7 phải duy trì một lập trường khách quan và công tâm, thay vì áp đặt tiêu chuẩn kép hoặc quan niệm của liên minh”.
“Chúng tôi (Trung Quốc) không muốn thấy bất cứ một cuộc thảo luận, hay hành động nào có thể làm căng thẳng trong khu vực trầm trọng thêm” – ông Vương nhấn mạnh.
Cũng theo ông này, các nước thành viên G7 có thể tự quyết định chủ đề thảo luận, nhưng không nên làm bất cứ điều gì có khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực đến những căng thẳng trong khu vực tranh chấp.
Đây không phải lần đầu tiên Ngoại trưởng Vương Nghị có những phát biểu phi lý về vấn đề Biển Đông. Ông này từng tuyên bố: trong tranh chấp Biển Đông, Trung Quốc đang giành được sự ủng hộ của “ngày càng nhiều quốc gia”.
Phát biểu của ông Vương hôm 26/5 được đưa ra trong bối cảnh Hội nghị Ngoại trưởng G7 hồi tháng trước đã ra tuyên bố chung về an ninh hàng hải, trong đó “phản đối mạnh mẽ bất kỳ hành động đe dọa, cưỡng chế hoặc đơn phương khiêu khích có thể làm thay đổi hiện trạng và leo thang căng thẳng”.
Mặc dù tuyên bố không đề cập trực tiếp tới Trung Quốc, cũng không viện dẫn hoạt động xây dựng, cải tạo đảo trái phép của nước này trên Biển Đông, Bắc Kinh đã phản đối mạnh mẽ tuyên bố của ngoại trưởng các nước G7.