09:30 | 27/05/2016
Fox News dẫn nguồn ảnh từ ImageSat International (ISI) cho thấy máy bay Harbin BZK-005, loại drone do thám tầm xa, xuất hiện trên đường băng của đảo Phú Lâm. Loại máy bay này có thể hoạt động trên không trong khoảng 40 giờ.
Hiện, các drone BZK-005 nói trên chưa có khả năng phóng tên lửa, khác với các máy bay còn lại của Bắc Kinh.
Cũng theo ảnh vệ tinh, một số bệ phóng tên lửa HQ-9 đã được di chuyển từ phần phía Bắc của đảo Phú Lâm tới các địa điểm khác. Fox News đánh giá rằng, việc này nhằm mục đích làm cho chúng tránh bị không kích.
Hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 nói trên được phát hiện lần đầu tiên trên đảo Phú Lâm từ hồi tháng 2, cũng nhờ ảnh vệ tinh độc quyền của ISI. Nó có thiết kế tương tự với hệ thống tên lửa S-300 của Nga, với tầm bắn khoảng hơn 200km – các quan chức quốc phòng Mỹ cho hay.
|
Ảnh vệ tinh của ISI cho thấy drone BZK-005 (ảnh nhỏ) có mặt trên đảo Phú Lâm
Khi được yêu cầu trả lời về việc Trung Quốc triển khai trái phép các drone lên đảo tranh chấp ở Biển Đông, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc đã từ chối bình luận.
Trong khi đó, tại cuộc họp báo hôm 26/5, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Peter Cook không trực tiếp thừa nhận mối đe dọa từ các drone của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng Washington “quan ngại” về hành vi của Trung Quốc trong khu vực tranh chấp.
Mới đây, tờ LA Times cho biết Trung Quốc đã bán được loại drone có vũ trang CH-4, cho Nigeria, Pakistan và Iraq. LA Times cũng bày tỏ lo ngại trước sức mạnh của các drone này, dẫn chứng thêm rằng Iraq tuyên bố đã sử dụng CH-4 thành công trong việc tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Trung Quốc xây dựng đường băng phi pháp trên đảo Phú Lâm từ những năm 1990. Nằm trong quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông, Phú Lâm vốn thuộc về chủ quyền không thể xâm phạm của Việt Nam.