Điểm tin quốc tế ngày 24/5: Chính trường Brazil chấn động

20:45 | 24/05/2016

TĐO - Phi công nhìn thấy vật thể lạ trước khi máy bay Ai Cập rơi, G7 sẽ phản đối quân sự hóa Biển Đông, Brazil rung chuyển trước mưu đồ lật đổ bà Rousseff... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Nhật viện trợ khẩn 2,5 triệu USD cứu hạn và xâm nhập mặn cho Việt Nam. Theo thông cáo báo chí của Đại sứ quán Nhật tại Việt Nam, chính phủ nước này hôm 24/5 quyết định hợp tác viện trợ không hoàn lại khẩn cấp trị giá 2,5 triệu USD thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF). Khoản tiền nhằm giúp Việt Nam đối phó với thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng trên diện rộng. Nhật Bản cũng tuyên bố sẽ hợp tác với chính phủ Việt Nam nhằm nhanh chóng triển khai viện trợ lần này, đồng thời có quan điểm xem xét hợp tác liên quan đến các biện pháp ứng phó trung và dài hạn trong thời gian tới.

diem tin quoc te ngay 245 chinh truong brazil chan dong

Hàng nghìn ha lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long chết do hạn mặn. (Ảnh: Cửu Long)

Triều Tiên từ chối đề nghị gặp Kim Jong-un của Donald Trump. “Quyết định gặp hay không tùy thuộc vào quyết định từ nhà lãnh đạo tối cao của tôi nhưng tôi nghĩ ý tưởng hoặc cuộc nói chuyện của ông Trump chẳng có ý nghĩa gì” – So Se Pyong, đặc phái viên của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, nói khi đang trên đường rời Bình Nhưỡng sau khi tham dự đại hội đảng lần đầu tiên sau 36 năm. Theo ông So, đề nghị gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un của ông Trump chỉ là sự lợi dụng cho cuộc bầu cử Mỹ, “một loại tuyên truyền hoặc quảng cáo”. Trước đó, ông Trump cho hay sẵn sàng đàm phán với ông Kim để dừng chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Hàn Quốc nói có thêm nhân viên nhà hàng Triều Tiên bỏ trốn. Một số người Triều Tiên đã rời bỏ công việc tại nhà hàng ở nước ngoài do lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc khiến họ gặp khó khăn, Reuters hôm nay (24/5) dẫn nguồn bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết. Trước đó, tờ New Focus, báo của người Triều Tiên đào tẩu, trụ sở tại Seoul cho biết có 3 nhân viên Triều Tiên trong một nhà hàng ở Thượng Hải trốn sang nước thứ 3. Tờ Munhwa Ilbo của Hàn Quốc cũng cho biết các nhân viên này đang ở Thái Lan. Sự kiện đào tẩu gần đây nhất là vào tháng 4 khi 12 nữ nhân viên và một nam quản lý Triều Tiên bỏ nhà hàng tại Hàng Châu, Trung Quốc để chạy sang Hàn Quốc.

G7 sẽ phản đối quân sự hóa Biển Đông. Kyodo dẫn các nguồn tin giấu tên nói: các lãnh đạo G7 sẽ không đề cập riêng Trung Quốc, nhưng sẽ bác bỏ “những hành động đơn phương có thể làm thay đổi nguyên trạng”, trong tuyên bố chung phát sau hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ 26/5 ở tỉnh Mie, miền trung Nhật Bản. Hội nghị thượng đỉnh Ise-Shima sẽ có sự tham dự của lãnh đạo thuộc Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Với tư cách chủ tịch, Nhật mời đại diện từ 7 nước dự hội nghị mở rộng, có bao gồm cả Việt Nam.

diem tin quoc te ngay 245 chinh truong brazil chan dong

Đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bị Trung Quốc bồi đắp trái phép thành đảo nhân tạo

Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bị dọa đánh bom. Một máy bay thuộc hãng hàng không Turkish Airlines hôm 23/5 bị dọa đánh bom trong lúc chuẩn bị cất cánh. Tất cả 134 người trên khoang, bao gồm cả phi hành đoàn, đã được sơ tán, sau khi người ta tìm thấy một lời nhắn đe dọa đánh bom trên máy bay ngay trước lúc nó cất cánh, Reuters dẫn lời phát ngôn viên hãng hàng không cho biết. Phi cơ đang chuẩn bị cho hành trình từ sân bay Ataturk, Istanbul, đi Kayseri. Máy bay sau đó nhận lệnh chuyển hướng tới bãi đỗ. Nhiều xe cứu thương, cảnh sát và chuyên gia phá bom lập tức có mặt tại hiện trường. Cơ quan chức năng cuối cùng xác định lời đe dọa đánh bom này là giả.

Mỹ, Nga mâu thuẫn về việc tiến hành chiến dịch chung ở Syria. Ngày 23/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry, trong đó thảo luận về đề xuất của Moscow liên quan tới việc tiến hành chiến dịch chung để đối phó với các nhóm phiến quân không tuân thủ lệnh ngừng bắn ở Syria. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Washington sẽ không thảo luận về chiến dịch chung ở Syria với Nga. Theo cơ quan này, Ngoại trưởng Kerry đã kêu gọi Nga gây sức ép để Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngừng không kích nhằm vào lực lượng đối lập tại Aleppo và ngoại ô Damascus.

Phi công nhìn thấy vật thể lạ trước khi máy bay Ai Cập rơi. Theo News, phi công điều khiển máy bay hãng Turkish Airlines từ Bodrum tới Istanbul phát hiện vật thể lạ ở vùng trời gần quận Silivri, Thủ đô Istanbul đêm ngày 19/5. Khi đó là 22g30p giờ địa phương và máy bay của họ ở độ cao 5.180m. “Một vật thể không xác định phát ra chớp sáng xanh lục bay qua chúng tôi ở khoảng cách 600–900m. Sau đó, nó đột nhiên biến mất. Chúng tôi đoán rằng đó là UFO”, phi công báo cáo. Khoảng 1 giờ sau, máy bay của hãng EgyptAir mang số hiệu MS804 chở 66 người rơi xuống vùng biển giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Trước khi lao xuống biển, phi cơ đã kích hoạt báo động khói.

diem tin quoc te ngay 245 chinh truong brazil chan dong

Chiếc máy bay gặp nạn của hãng EgyptAir. (Ảnh: CNN)

Ứng viên Hillary Clinton từ chối tranh luận lần cuối với đối thủ. “Chúng tôi từ chối lời mời tham gia tranh luận ở California từ Fox News”, AFP dẫn lời Jennifer Palmieri, người phát ngôn của bà Hillary Clinton, cho biết trong một thông báo hôm 23/5. Thay vào đó, cựu nữ ngoại trưởng Mỹ sẽ tập trung vào chiến dịch đối phó với Donald Trump, người có khả năng cao trở thành ứng viên đại diện cho Đảng Cộng hòa. Trước đó, Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders, đối thủ cùng Đảng Dân chủ với bà Clinton, đồng ý tham gia tranh luận ở California – nơi sẽ tổ chức bỏ phiếu sơ bộ cùng 5 bang khác vào ngày 7/6.

Brazil rung chuyển trước mưu đồ lật đổ bà Rousseff. Ngày 23/5, chính trường Brazil lại tiếp tục rung chuyển sau khi báo chí nước này công bố một đoạn băng ghi âm, trong đó tiết lộ việc tân Bộ trưởng Kế hoạch Romero Juca có mưu đồ lật đổ Tổng thống Dilma Rousseff – người đang bị Quốc hội đình chỉ chức vụ. Theo đoạn băng, ông Juca muốn ngăn cản tiến trình điều tra vụ bê bối tham nhũng khổng lồ ở Tập đoàn dầu khí Petrobras. Thông tin này được đưa ra chỉ 11 ngày sau khi chính phủ của Tổng thống lâm thời Michel Temer được thành lập. Ông Juca và ông Machado cũng đang trong diện bị điều tra do có những cáo buộc nhận tiền hối lộ trong vụ Petrobras.

diem tin quoc te ngay 245 chinh truong brazil chan dong

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/diem-tin-quoc-te-ngay-245-chinh-truong-brazil-chan-dong-44595.html

In bài viết