15:18 | 20/05/2016
|
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi
“Các máy bay quân sự Mỹ thường xuyên tiến hành trinh sát ở các vùng biển ven bờ của Trung Quốc, đe dọa nghiêm trọng an ninh hàng hải của chúng tôi” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi trả lời báo giới.
Ông Hồng tuyên bố: “Chúng tôi yêu cầu Mỹ chấm dứt ngay lập tức kiểu hoạt động trinh sát này để tránh xảy ra sự cố tương tự”.
Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc mô tả báo cáo của Lầu Năm Góc về vụ chạm trán giữa các máy bay là “sai sự thật”. Ông Hồng Lỗi khẳng định rằng các chiến đấu cơ Trung Quốc đã hành động “chuyên nghiệp, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn an toàn”.
Trước đó, theo tuyên bố chính thức của Lầu Năm Góc, 2 máy bay chiến đấu J-11 của Trung Quốc đã tiếp cận “nguy hiểm” với máy bay trinh sát EP-3 của Mỹ hôm 19/5, khi chiếc EP-3 đang làm nhiệm vụ tuần tra định kỳ. Đáng chú ý, chiến đấu cơ Trung Quốc chỉ bay cách máy bay Mỹ 15m.
Vụ chạm trán xảy ra trong không phận quốc tế, cách bờ biển miền Nam Trung Quốc 100 hải lý (185km) và khoảng 50 hải lý (92,5km) về phía Đông của đảo Hải Nam – tuyên bố nêu rõ.
Động thái mới đây của Trung Quốc có thể sẽ làm leo thang căng thẳng giữa nước này với Mỹ xoay quanh vấn đề tranh chấp Biển Đông. Đồng thời, nó cũng thể hiện chủ trương cứng rắn của Bắc Kinh đối với các hoạt động tuần tra ngày càng gắt gao của Mỹ trên vùng biển tranh chấp.