19:00 | 21/05/2016
Ấn Độ nóng kỷ lục 51 độ C, điện thoại di động sập nguồn. Theo BBC, kỷ lục mới ghi nhận ở thành phố Phalodi đã phá kỷ lục 50,6 độ C năm 1956 của thành phố Alwar cùng bang Rajasthan (Ấn Độ). Nắng nóng xuất hiện vài tuần nay ở miền Bắc Ấn Độ, nhiệt độ ngoài trời thường xuyên trên mức 40 độ C. Murari Lal Thanvi, một người dân ở Phalodi cho biết: "Đến điện thoại di động của tôi cũng sập nguồn khi tôi định chụp ảnh. Tôi phải phủ miếng vải ướt lên nó chừng 20-25 phút, nó mới khởi động lại được". Cơ quan dự báo thời tiết Ấn Độ cảnh báo vài đợt nắng nóng nghiêm trọng nữa sẽ tiếp tục xuất hiện tại miền Bắc và miền Tây nước này vào dịp cuối tuần.
|
Nắng nóng kèm khô hạn khiến hàng trăm người chết ở Ấn Độ. (Ảnh: AP)
Nhà vua Thái Lan phải nhập viện điều trị chứng não úng thủy. Theo thông cáo của Phủ Nội vụ Hoàng gia Thái Lan, Nhà vua Bhumibol Adulyadej vừa trải qua một đợt điều trị chứng “não úng thủy”. Các bác sĩ đã phát hiện não của nhà vua có nhiều dịch và quyết định phải can thiệp để hút ra. Hiện, tình hình sức khỏe của ông đang được theo dõi sát. Hồi tháng 8/2015, ông cũng từng trải qua một đợt điều trị tương tự. Hôm 14/5, Phủ Nội vụ ra một thông cáo về việc nhà vua phải điều trị sưng phổi và khớp gối. Nhà vua 88 tuổi cầm quyền lâu nhất thế giới này đã phải nằm viện suốt hơn 1 năm qua do nhiều chứng bệnh khác nhau.
Hạm đội 7 tàu chiến Mỹ cùng 8.500 thủy thủ thăm Philippines. Truyền thông Philippines ngày 21/5 đưa tin: 7 tàu chiến của Hải quân Mỹ đã tới vịnh Subic của Philippines ngày 19/5 theo kế hoạch thăm định kỳ. Hạm đội tàu chiến trên bao gồm tàu sân bay John C. Stennis với không đoàn trên hạm số 9 (CVW-9) và liên đội tàu khu trục (DESRON-21), cùng với tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Stockdale (DDG-106), tàu khu trục USS Chung-hoon (DDG-93), tàu khu trục USS William P. Lawrence (DDG-110) và tuần dương hạm USS Mobile Bay (CG-53). Theo tờ Daily Tribune của Philippines, có khoảng 8.500 binh sĩ trên các tàu.
Đặc sứ hạt nhân Triều Tiên qua đời vì ung thư. Ông Kang Sok-ju, thành viên Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên qua đời vì ung thư ở tuổi 76, AFP hôm 21/5 đưa tin. Năm 1994, ông Kang từng đàm phán với Mỹ để Mỹ không tấn công các cơ sở hạt nhân Triều Tiên. Theo hiệp định khung được ký kết khi đó, Triều Tiên ngừng các hoạt động tại cơ sở hạt nhân Yongbyon, đổi lại việc nhà máy điện hạt nhân do một tập đoàn quốc tế xây dựng sẽ không bị chuyển giao cho quân đội sử dụng. “Ông Kang Sok Ju là nhà ngoại giao xuất sắc, đóng vai trò tích cực trong việc thực hiện các chỉ đạo của Nguyên soái Kim Jong-il” - thông cáo của thông tấn xã Triều Tiên KCNA viết.
|
Ông Kang Sok-ju (thứ 2 từ phải sang) từng là thứ trưởng ngoại giao Triều Tiên
Triều Tiên hối thúc Hàn Quốc hội đàm quân sự. “Hàn Quốc cần chấp nhận ngay đề nghị của Triều Tiên để chấm dứt tình trạng thù địch, đối đầu giữa 2 miền và khôi phục lòng tin”, thông tấn xã Triều Tiên KCNA đăng “thư ngỏ” của Ủy ban quốc phòng Triều Tiên (NDC) hôm 20/5. NDC kêu gọi Hàn Quốc lập tức chấp nhận hội đàm quân sự do nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra sau khi Bình Nhưỡng kết thúc Đại hội đảng, theo Yonhap. Triều Tiên cũng kêu gọi Hàn Quốc tham gia các bước đi "táo bạo, thiết thực" để thống nhất đất nước. Bộ Thống nhất Hàn Quốc trước đó đã bác bỏ đề nghị đàm phán của Triều Tiên, đưa ra điều kiện miền Bắc cần từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.
Nga muốn đàm phán tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản. Theo hãng Kyodo, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/5 đã bày tỏ mong muốn tiến hành đàm phán về vấn đề tranh chấp lãnh thổ kéo dài nhiều năm qua với Nhật Bản. Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng tái khẳng định rằng ông không có ý định trao trả các hòn đảo mà Moscow đang nắm giữ cho Tokyo để đổi lại viện trợ kinh tế. Tranh chấp của Nga – Nhật liên quan đến quần đảo ngoài khơi Hokkaido, cực Bắc Nhật Bản. Moscow gọi quần đảo này là Nam Kurils, trong khi Nhật Bản gọi là Vùng Lãnh thổ Phương Bắc. Vấn đề này đã cản trở 2 nước ký kết hiệp ước hòa bình sau Thế chiến II.
Cảnh báo khói được kích hoạt trước khi máy bay Ai Cập rơi xuống biển. Những thông điệp cảnh báo được hệ thống máy tính của phi cơ Airbus A320 gửi tự động tới trạm mặt đất cho thấy khói được phát hiện ở toilet gần buồng lái, ngay sau khi vào không phận Ai Cập rồi biến mất trên màn hình radar giám sát. Ngoài ra, xuất hiện dấu hiệu bộ phận điều khiển và máy tính gặp trục trặc. Đây là 2 bộ phận có ý nghĩa thiết yếu với việc kiểm soát máy bay. Sky News đã thu thâp được ảnh chụp màn hình dữ liệu từ máy tính của Trung tâm Vận hành EgyptAir, trong đó có dấu thời gian khớp với thời gian mất tích ước tính của phi cơ. BBC dẫn lời Philip Baum, biên tập viên Tạp chí An ninh Hàng không Quốc tế, cho rằng ông không loại trừ khả năng về lỗi kỹ thuật.
|
Thân nhân hành khách trên chuyến bay Ai Cập gặp nạn. (Ảnh: AP)
Mỹ từ chối không kích chung với Nga ở Syria. “Chúng tôi không cộng tác hoặc phối hợp với Nga trong mọi chiến dịch ở Syria” – AFP dẫn lời Jeff Davis, người phát ngôn Lầu Năm Góc, phát biểu với báo giới hôm 20/5. Ông Davis cho biết 2 nước có mục tiêu quân sự khác nhau: chiến dịch của Nga nhằm hỗ trợ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong khi Mỹ chỉ tập trung vào làm suy yếu và đánh bại Nhà nước Hồi giáo (IS). Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm qua đề xuất phối hợp không kích với Mỹ nhằm vào Mặt trận Nusra cùng các nhóm vũ trang phi pháp khác không ủng hộ lệnh ngừng bắn do 2 nước làm trung gian hồi tháng 2.
Nhà hàng Trung Quốc tuyển mỹ nữ bikini bóc tôm cho khách. Để thu hút thực khách và gây được ấn tượng mới mẻ, độc đáo, một nhà hàng ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) đã mạnh dạn chi tiền thuê một dàn mỹ nữ trẻ làm phục vụ. Dàn phục vụ viên gồm toàn các cô gái trẻ đẹp, vóc dáng cao ráo. Đặc biệt, họ đi giày cao gót, khoe thân nóng bỏng trong trang phục bikini nhiều màu sắc. Ngoài làm nhiệm vụ bưng bê, các cô gái còn bóc tôm cho khách. Khách tới nhà hàng chủ yếu là đàn ông. Bên trong nhà hàng còn có một quán bar – nơi các cô gái diện bikini nhảy múa quanh bể bởi để khuấy động không khí trong quán.
|
Các mỹ nữ mặc bikini bóc tôm cho khách