14:00 | 19/05/2016
Chuyến bay có số hiệu MS804, khởi hành từ Paris (Pháp) lúc 23g09p (giờ địa phương) tới Cairo (Ai Cập), dự kiến hạ cánh lúc 3g05p. Nó biến mất vào lúc 2g45p, ở độ cao 11,2km sau khi đã vào không phận Ai Cập.
Chiếc Airbus A320 này chở theo 56 hành khách, trong đó có 1 trẻ em và 2 trẻ sơ sinh, cùng 10 thành viên phi hành đoàn – EgyptAir thông báo.
Cũng theo thông báo, các phi công đều là những người có nhiều kinh nghiệm. Tổng số giờ bay của họ là 6.275 giờ, trong đó có 2.101 giờ trên máy bay A320. Riêng phi công chính có số giờ bay lên tới 2.766 giờ.
Theo trang web chuyên theo dõi lịch trình bay hàng đầu thế giới flightradar24.com, vị trí cuối cùng của chiếc máy bay 12 năm hoạt động là trên vùng trời của biển Địa Trung Hải.
Bộ Hàng không dân dụng Ai Cập cho biết, các đội tìm kiếm cứu hộ đang tích cực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Một nguồn tin khác thì khẳng định rằng, các thông tin kỹ thuật về tình trạng của chiếc Airbus A320 này cũng đã được kiểm tra.
|
Một chiếc máy bay của hãng EgyptAir
Ông Ehab Mohy el-Deen, người đứng đầu cơ quan không lưu của Ai Cập, nói rằng lực lượng kiểm soát không lưu Hy Lạp thông báo rằng họ đã mất liên lạc với máy bay. Không hề có cuộc gọi khẩn cấp hoặc cảnh báo mất độ cao – ông này cho biết thêm.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp cho biết công tác điều tra đã được tiến hành, nhưng hiện chưa có thêm thông tin nào mới. Cơ quan hàng không của nước này hiện cũng chưa đưa ra bình luận về vụ việc.
Sự cố chết người cuối cùng liên quan đến một máy bay của hãng EgyptAir xảy ra vào tháng 5/2002. Khi đó, một chiếc Boeing 737 đã đâm thẳng vào một ngọn đồi trong khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tunis-Carthage, giết chết 14 người.
Trước đó, tháng 10/1999, phi công chính của một chiếc Boeing 767 khác (cũng thuộc EgyptAir) cố tình đâm máy bay xuống biển Đại Tây Dương, cách đảo Nantucket, bang Massachusetts (Mỹ) khoảng khoảng 96km về phía Nam. Toàn bộ 217 người trên khoang đều thiệt mạng.