07:00 | 20/05/2016
|
Bộ trưởng Hàng không dân dụng Hy Lạp Sherif Fathy trả lời họp báo về vụ mất tích của chiếc máy bay Ai Cập
Trước đó, các quan chức Hy Lạp cho biết họ cũng tìm thấy các miếng nhựa và 2 áo phao cứu sinh ở cách phía Nam đảo Crete của nước này khoảng 230 dặm (425km). Tất cả đều được cho là thuộc về chiếc phi cơ xấu số.
Giới chức các nước đang có nhiều suy đoán về sự mất tích bí ẩn của chiếc Airbus A320 chở theo 66 người trên khoang. Trong khi đó, Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismaill cho rằng vẫn còn quá sớm để có thể loại trừ bất cứ khả năng nào, kể cả một vụ tấn công khủng bố.
“Chúng ta không thể loại trừ bất cứ điều gì vào lúc này hoặc xác nhận bất cứ khả năng nào. Phải có kết luận từ kết quả tìm kiếm mới có thể biết được nguyên nhân” – ông Ismail nhấn mạnh.
Tổng thống Francois Hollande của Pháp – nước có công dân trên chuyến bay mất tích và đang tham gia tìm kiếm – cũng cho rằng chưa thể kết luận nguyên nhân vụ việc. Ông Hollande đồng tình với ý kiến của nhà lãnh đạo Ai Cập.
|
Sân bay Roissy của Pháp, nơi chiếc máy bay của EgyptAir khởi hành về Ai Cập rồi mất tích
Tuy vậy, Bộ trưởng Bộ Hàng không dân dụng của Ai Cập tuyên bố: rất có thể chiếc máy bay đã phải hứng chịu một vụ tấn công khủng bố, chứ không phải là trục trặc về kỹ thuật. Theo ông này, ngay trước khi mất tích, tổ bay vẫn trả lời điện đàm từ cơ quan điều khiển không lưu.
Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Panos Kammenos thì cho hay, chiếc Airbus A320 của Ai Cập đã quay sang trái 90 độ, sau đó lại quay tròn 360 độ về phía bên phải. Nó bị mất độ cao nhanh chóng từ 37.000feet (11,27km) xuống 15.000feet (4,57km), rồi biến mất khỏi màn hình radar ở độ cao 10.000 feet (hơn 3km).
Hiện, chưa có tuyên bố chính thức nào về nguyên nhân khiến chiếc Airbus A320 mất tích trên vùng trời Địa Trung Hải. Các cơ quan chức năng Ai Cập, Hy Lạp và Pháp đang tích cực phối hợp tìm kiếm và điều tra vụ việc.