09:46 | 20/05/2016
Đây cũng là thông tin được Phó Giám đốc EgypAir, ông Ahmed Adel cho hay. Theo ông Adel, đội tìm kiếm đã tiếp cận các mảnh vỡ và xác nhận rằng nó không thuộc về chiếc Airbus A320 của hãng. Trước đó, chính ông là người thông báo đã tìm thấy các mảnh vỡ nghi ngờ.
“Chúng tôi đính chính lại rằng hoạt động tìm kiếm các mảnh vỡ (máy bay) vẫn tiếp diễn, vì những gì được tìm thấy không phải là một phần của chiếc máy bay thuộc hãng chúng tôi” – ông Adel trả lời CNN.
Cũng theo phó giám đốc của EgyptAir, tất cả thông tin về vụ việc được thu thập từ chính quyền Hy Lạp và quân đội Ai Cập, do hãng này không trực tiếp tham gia tìm kiếm.
Một người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu quốc phòng Hy Lạp trước đó cho biết một máy bay của Ai Cập đã phát hiện ra 2 vật thể nổi trên biển, cách đảo Crete (Hy Lạp) khoảng 210 hải lý (370km) về phía Đông Nam. Hiện chưa rõ 2 vật này có phải là các mảnh vỡ được ông Adel đề cập tới hay không.
|
Người thân của hành khách trên máy bay mất tích chờ tin tại phi trường Cairo ngày 19/5. (Ảnh: AP)
Hiện, phần đông dư luận đều nghiêng về khả năng máy bay bị khủng bố. Chiếc máy bay mới đi vào hoạt động hơn 12 năm, lần kiểm tra định kỳ mới đây không phát hiện trục trặc kỹ thuật, trong khi các phi công đều là những người có nhiều kinh nghiệm.
“Các bằng chứng cho đến nay dẫn đến kịch bản đã xảy ra một hành động cố ý” – chuyên gia hàng không Miles O’Brient khẳng định.
Trong khi đó, Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ai Cập Sharif Fathi thì cho rằng: lỗi kỹ thuật và máy bay bị khủng bố là 2 nguyên nhân dễ xảy ra nhất. Ông Fathi đánh giá, nhiều khả năng chiếc Airbus A320 bị khủng bố dẫn tới sự cố nghiêm trọng.