19:00 | 17/05/2016
Australia ngừng tìm kiếm MH370 vào tháng 7. Cho tới nay, việc tìm kiếm chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370 của Hãng hàng không Malaysia mất tích vẫn chưa mang lại kết quả nào, ngoại trừ một mảnh vỡ tìm thấy ở châu Phi. Người đứng đầu Ủy ban an toàn giao thông Australia Martin Dolan xác nhận việc tìm kiếm dưới nước tại khu vực biển phía Tây Australia sẽ dừng lại vào tháng 7 tới nếu không tìm thấy bằng chứng đáng kể nào. Theo ông Dolan, Australia tìm kiếm trên khu vực 120.000km2 và hiện còn khoảng 15.000km2 nữa. Được biết, nước này đã chi khoảng 60 triệu AUD (hơn 44 triệu USD) cho công tác tìm kiếm.
|
Mảnh vỡ của MH370 được phát hiện tại Mozambique
Triều Tiên thay bộ trưởng ngoại giao. Đại sứ quán Triều Tiên tại London hôm 16/5 gửi thư thông báo đến chính phủ Anh rằng cựu Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho đã được bổ nhiệm làm bộ trưởng ngoại giao, theo AP. Ri Yong-ho từng là phái viên cấp cao Triều Tiên tham gia đàm phán 6 bên về chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng và đàm phán với Mỹ vào những năm 1990. Ông còn là đại sứ Triều Tiên tại Anh. Một số nhà phân tích Hàn Quốc nhận định Triều Tiên bổ nhiệm Ri Yong-ho nhằm khôi phục lại hoạt động ngoại giaovà cải thiện quan hệ với các quốc gia khác sau khi Bình Nhưỡng bị trừng phạt vì thử hạt nhân và phóng tên lửa.
Ấn Độ từ chối đề xuất tuần tra chung với Mỹ tại Biển Đông. Ngày 16/5, Ấn Độ và Mỹ đã tổ chức cuộc Đối thoại chiến lược về an ninh hàng hải lần đầu tiên. Các quan chức quốc phòng và ngoại giao của 2 bên đã tập trung thảo luận cách thức thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 nước. Bên cạnh đó, các vấn đề an ninh hàng hải chiến lược như thách thức hàng hải châu Á – Thái Bình Dương, hợp tác hải quân và tham gia hợp tác đa phương cũng được đưa ra thảo luận. Theo tờ Economic Times, tại cuộc đối thoại này, Ấn Độ đã từ chối đề xuất của Mỹ tiến hành tuần tra hải quân chung trong khu vực, bao gồm cả Biển Đông.
IS mất một nửa diện tích từng kiểm soát ở Iraq. “45% diện tích bị Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm đã được giành lại. Con số này ở Syria là từ 16 đến 20%” – AFP dẫn lời Peter Cook, người phát ngôn Lầu Năm Góc, hôm 16/5 nói. IS chiếm nhiều phần lãnh thổ ở Iraq và Syria từ đầu năm 2014, chỉ gặp phải sự phản kháng yếu ớt từ các lực lượng an ninh Iraq và lợi dụng hỗn loạn tại Syria. Từ tháng 8/2014, Mỹ dẫn đầu liên minh quốc tế chống lại IS. IS đã để mất Ramadi và Heet (Iraq) nhưng vẫn kiểm soát các thành phố quan trọng khác như Mosul, Fallujah. Tại Syria, nhóm phiến quân đang kiểm soát thành phố Raqqa, nơi chúng coi là thủ phủ của “đế chế” tự xưng.
|
Phiến quân Nhà nước Hồi giáo. (Ảnh: Reuters)
Trực thăng Thổ Nhĩ Kỳ gãy đôi do trúng tên lửa của lực lượng người Kurd. Ngày 14/5, kênh truyền hình Gerilla TV, kênh thông tin có liên hệ chặt chẽ với lực lượng Đảng Công nhân người Kurd (PKK), phát một video quay cảnh tay súng của nhóm này dùng tên lửa vác vai SA-18 MANPADS do Liên Xô sản xuất bắn rơi một trực thăng AH-1W Super Cobra của không quân Thổ Nhĩ Kỳ, theo Aviationist. Chỉ vài giây sau khi được khai hỏa, quả tên lửa lao trúng mục tiêu, cắt rời phần đuôi của chiếc trực thăng, khiến phần thân chính xoay tròn trên không. Sau đó, cánh chính của trực thăng văng ra, khiến chiếc AH-1 mất điều khiển, lao xuống đất nổ tung.
16 xe tăng Ukraine “bốc hơi” khỏi kho vũ khí. Báo cáo của phái bộ Giám sát đặc biệt tại miền Đông Ukraine (SMM) thuộc tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 13/5 cho biết: 16 xe tăng (10 tăng T-72, 6 tăng T-64) và 6 khẩu súng cối 82mm đã biến mất khỏi kho vũ khí của quân đội Ukraine từ ngày 3/3/2016. Trong khi đó, tất cả số vũ khí mà Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng phải rút về tuyến sau vẫn nằm trong kho. Trước đó, ông Alexander Hug, phó trưởng đoàn SMM, cũng cho biết khoảng 30% vũ khí hạng nặng của các bên phải rút khỏi đường giới tuyến không có trong các điểm lưu giữ ở Donbass, Đông Ukraine theo quy định.
Nhiều người Anh vẫn ủng hộ việc “ở lại” EU. Theo kết quả thăm dò được tiến hành qua điện thoại, có 47% số người được hỏi ủng hộ việc Anh tiếp tục là thành viên Liên minh châu Âu (EU), và chỉ có 37% chọn ngược lại (Brexit). Trong khi đó, kết quả thăm dò được tiến hành trực tuyến cùng thời điểm cho thấy có 47% số người tham gia ủng hộ “Brexit”, còn 43% chọn “ở lại”. Cả 2 cuộc thăm dò trên được ICM tiến hành từ ngày 13–15/5. Cuộc thăm dò điện thoại được tiến hành với 1.002 người tham dự, trong khi cuộc thăm dò trực tuyến có 2.048 người tham gia. Vào ngày 23/6 tới, người dân Anh sẽ tham gia bỏ phiếu tại cuộc trưng cầu dân ý về việc nên ở lại hay rời EU.
|
Người biểu tình phản đối việc Anh tiếp tục là thành viên EU
Tỷ phú Trung Quốc chi 32 triệu USD mua thư pháp gần 1.000 năm. Theo BBC, bức thư gồm 124 chữ, là tác phẩm cuối cùng còn nguyên vẹn của Tăng Củng viết khoảng 936 năm trước. Vương Trung Quân, tỷ phú ngành phim ảnh Trung Quốc đã mua nó tối qua tại trung tâm đấu giá ở Bắc Kinh. Tăng Củng được gọi là một trong bát đại gia thời Tống (960–1279) cùng với các tên tuổi như Hàn Dũ, Liễu Tông Nguyên. Tỷ phú Vương Trung Quân sinh năm 1960, xếp thứ 338 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc do tạp chí Forbes năm 2015 bình chọn. Năm 2014, ông nổi tiếng sau vụ chi 61,8 triệu USD mua bức tranh Still Life của Van Gogh tại New York.
Tổng thống Obama không đưa vợ con tới thăm Việt Nam. “Tôi có thể xác nhận rằng cả đệ nhất phu nhân lẫn các con tổng thống (Obama) đều không có kế hoạch tới Việt Nam cùng ông”, bà Lisa Wishman, Tùy viên báo chí Đại sứ quán Mỹ, hôm 17/5 cho biết. Trước đây, ông Obama thường đưa vợ mình là bà Michelle Obama đi cùng trong các chuyến công du. Tổng thống Obama sẽ đến Hà Nội vào rạng sáng 23/5, trong lịch trình thay đổi so với thông báo trước đó là 22/5. Ngoại trưởng John Kerry sẽ tháp tùng ông Obama trong chuyến công du Việt Nam lần đầu tiên. Ông sẽ trở thành tổng thống Mỹ thứ 3 liên tiếp thăm Việt Nam, kể từ khi chiến tranh kết thúc.
|
Tổng thống Obama từng đưa vợ mình tới thăm Cuba