19:00 | 14/05/2016
Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải bồi thường khoảng 8 tỷ USD. Trong phiên xét xử ngày 13/5, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã bị yêu cầu phải bồi thường 286,64 tỷ baht (khoảng 8 tỷ USD) cho các thất thoát do chương trình trợ giá gạo mà chính phủ của bà đã triển khai. Con số trên được Phó Bí thư thường trực Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Jirachai Moonthongroy đưa ra. Theo cáo trạng, bà Yingluck đã lơ là trách nhiệm khi không cho dừng chương trình trợ giá gạo dù đã được cảnh báo về các nguy cơ thiệt hại, ước tính lên tới hơn 500 tỷ baht (tương đương 14 tỷ USD).
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra
Tuần duyên Triều Tiên bất ngờ bắt giữ thuyền buồm của Nga. Ngày 14/5, giới chức Nga cho biết thuyền buồm Elfin của nước này cùng 5 thành viên thủy thủ đoàn đã bị lực lượng tuần duyên Triều Tiên bắt giữ trên Biển Nhật Bản và được lai dắt vào đất liền. Một quan chức Bộ Ngoại giao Nga tại Vlapostok cho hay: “Phía Triều Tiên đã liên hệ cho biết chiếc thuyền buồm đã bị đưa tới cảng Kimchaek. Thủy thủ đoàn vẫn còn sống và khỏe mạnh. Chúng tôi đã chờ giải thích từ Triều Tiên về lý do bắt giữ”. Đại sứ quán Nga đã trao công hàm cho phía Triều Tiên, yêu cầu ngay lập tức thả thành viên thủy thủ đoàn.
Bỉ dùng máy bay tiêm kích F-16 chống IS ở Syria. Theo AFP, ngày 13/5, chính phủ Bỉ cho biết sẽ mở rộng hoạt động oanh kích bằng máy bay tiêm kích F-16 chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tự xưng từ Iraq sang Syria. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh nước này phải vật lộn giải quyết những hậu quả của các vụ đánh bom mà IS thừa nhận tiến hành ở Brussels hồi tháng 3. Một người phát ngôn của Thủ tướng Bỉ Charles Michel tuyên bố: “Theo Nghị quyết 2249 của Liên Hợp Quốc, sự can dự này sẽ bị giới hạn ở những khu vực của Syria nằm dưới sự kiểm soát của IS và các nhóm khủng bố khác”.
Al-Qaeda sát hại 19 người cùng tộc với Tổng thống Bashar al-Assad. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 13/5 cho hay: các tay súng Al-Qaeda và đồng minh của chúng đã bắn chết 19 người thuộc tộc người thiểu số Alawite của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Những người này bị sát hại tại nhà riêng của họ ở Al-Zara thuộc tỉnh Hama ở miền Trung Syria, sau khi các phần tử khủng bố chiếm đóng ngôi làng của họ. Theo SOHR, 8 dân quân ủng hộ chính phủ cũng đã thiệt mạng trong lúc cố gắng bảo vệ Al-Zara còn nhiều người khác ở làng này đã bị bắt cóc sau vụ tấn công trên.
|
Thành viên lực lượng khủng bố Al-Qaeda
IS xả súng vào cổ động viên Real Madrid ở Iraq, 14 người chết. Hôm 13/5, những tay súng thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) mang AK-47 xông vào toà nhà cổ động viên ở thị trấn Balad, gần thành phố Samarra, cách Thủ đô Baghdad 125km (Iraq) về phía Bắc và xả súng vào nhóm khoảng 50 người đang tụ tập xem bóng đá. Ít nhất 14 người chết và hơn 20 người bị thương. Hình ảnh hiện trường đầy máu bắt đầu xuất hiện trong những bức ảnh và video trên mạng xã hội. Đây là các cổ động viên của đội bóng Real Madrid. Họ thường gặp nhau tại toà nhà để uống cà phê, xem đội bóng Real Madrid cùng nhau.
Ba Lan động thổ xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ. Ba Lan ngày 13/5 tiến hành động thổ xây dựng phần phía Bắc thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, vốn đã được kích hoạt ở Romania 1 ngày trước đó. Tham dự buổi lễ có Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work. Ông Work cho rằng đây là sự đóng góp của Mỹ cho hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO. Theo ông, khi hoàn tất vào năm 2018, các trạm phòng thủ này có thể giúp bảo vệ các nước sườn vùng Trung và Bắc NATO. Trạm phòng thủ tại Ba Lan gồm hệ thống 24 tên lửa SM-3 cùng các hệ thống phòng không khác.
Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp với âm mưu lật đổ chính quyền. Ngày 13/5, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong cả nước nhằm đối phó với những âm mưu của phe đối lập nước này cũng như các thế lực bên ngoài hòng lật đổ chính phủ cánh tả của ông. Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, Tổng thống Maduro cho biết lệnh tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài trong vòng 60 ngày, song không nêu cụ thể các biện pháp được triển khai. Ông cáo buộc Mỹ đang “thực thi các biện pháp theo yêu cầu của phe cánh hữu ở Venezuela, vốn bị kích động bởi cuộc đảo chính ở Brazil”.
|
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Bia làm từ… lông rốn ở Australia. Lấy cảm hứng từ một nhà máy bia ở Oregon sử dụng loại nấm men thu hoạch từ bộ râu người đàn ông, một công ty bia có trụ sở tại Úc quyết định tung ra thị trường loại bia kỳ lạ. Điều đặc biệt của loại bia này ở chỗ, nó có sử dụng phần lông tơ ở rốn của các nhân viên. Được biết, loại bia này dự kiến sẽ xuất hiện trong Lễ hội bia của Úc năm 2016 vào tháng 5 tới đây. Bremner, nhà đồng sáng lập cho biết, loại bia này được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo chúng hoàn toàn vô trùng. “Dù thoạt nghe có vẻ đáng sợ, nhưng sản phẩm này an toàn tuyệt đối”, anh giải thích.
Khoe ảnh lộ đùi, nữ cảnh sát Trung Quốc bị đuổi việc. Theo China, cảnh sát quận Chấn Hưng, thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) hôm 10/5 thông báo sa thải một nữ cảnh sát vì đăng ảnh lộ đùi trên Weibo cá nhân. Theo cảnh sát quận Chấn Hưng, hành vi này gây ảnh hưởng xấu tới hình tượng cảnh sát nhân dân. Người sử dụng mạng xã hội Trung Quốc lần theo tài khoản Weibo và phát hiện, nữ cảnh sát vừa tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Liêu Ninh. Học viện Cảnh sát Liêu Ninh đã xin lỗi vì giáo dục và quản lý sinh viên chưa nghiêm. Sau sự việc trên, nữ cảnh sát cũng không thanh minh và đóng tài khoản Weibo.
|
Bức ảnh khiến nữ cảnh sát Trung Quốc mất việc