Trung Quốc “mạnh miệng” phản đối cảnh báo của Mỹ về Biển Đông

09:52 | 16/05/2016

TĐO - Theo Reuters, giới chức Trung Quốc hôm 15/5 lên án báo cáo hàng năm của Bộ Quốc phòng Mỹ về quân đội nước này, trong đó có nhắc tới tình hình tranh chấp trên Biển Đông.

trung quoc manh mieng phan doi canh bao cua my ve bien dong

Hoạt động bồi đắp, xây dựng trái phép của Trung Quốc tại Đá Vành Khăn, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Ảnh: CSIS)

Trước đó, trong báo cáo thường niên trình lên Quốc hội Mỹ ngày 13/5, Lầu Năm Góc cho hay: Bắc Kinh sẽ sở hữu cơ sở hạ tầng quân sự mạnh đáng kể, bao gồm hệ thống thông tin liên lạc và giám sát, tại các đảo nhân tạo mà nước này tự ý bồi đắp, xây dựng trái phép trên Biển Đông.

Theo ước tính của phía Mỹ, chỉ trong 2 năm qua, Trung Quốc đã khai hoang bất hợp pháp khoảng 1.300ha đất trên 7 thực thể tại quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam mà nước này tự ý chiếm đóng.

Báo cáo cũng cho biết, Trung Quốc đã hoàn thành nỗ lực cải tạo quy mô lớn hồi tháng 10/2015, và hiện đang chuyển hướng sang phát triển cơ sở hạ tầng. Trong đó, có 3 đường băng phi pháp dài 3km, đủ khả năng phục vụ máy bay chiến đấu tối tân.

Nhận định về báo cáo nói trên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân đã bày tỏ “sự bất bình mạnh mẽ” và “kiên quyết phản đối” – hãng tin nhà nước Tân Hoa Xã đưa tin. Ông Dương cho rằng báo cáo đã “làm tổn hại nghiêm trọng sự tin tưởng lẫn nhau” giữa 2 nước.

trung quoc manh mieng phan doi canh bao cua my ve bien dong

Binh sĩ Trung Quốc đồn trú trái phép tại đảo Phú Lâm

Bên cạnh đó, vị quan chức này còn khẳng định: báo cáo của Lầu Năm Góc “thổi phồng” mối đe dọa từ phía Trung Quốc, “cố tình bóp méo” chính sách quốc phòng của Bắc Kinh và miêu tả các hoạt động của nước này ở Biển Đông, Biển Hoa Đông một cách “không công bằng”.

Chính Washington mới luôn có những động thái đáng ngờ, và thường xuyên chứng tỏ sức mạnh quân sự của mình bằng cách điều máy bay quân sự và tàu chiến tới khu vực tranh chấp – ông Dương Vũ Quân tuyên bố.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc mạnh miệng phát biểu: bất chấp các cam kết đảm bảo tự do hàng hải và kêu gọi các bên kiềm chế vì hòa bình, Mỹ đang tăng cường quân sự hóa Biển Đông, với “ý định phát huy quyền bá chủ”.

Một lần nữa, ông Dương tái khẳng định việc Trung Quốc xây dựng cơ sở hạ tầng trên đảo nhân tạo chủ yếu nhằm phục vụ dân thường, giúp Bắc Kinh thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm quốc tế bằng cách đem lại thêm lợi ích cho cộng đồng.

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trung-quoc-manh-mieng-phan-doi-canh-bao-cua-my-ve-bien-dong-44544.html

In bài viết