10:42 | 12/05/2016
|
Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS William P.Lawrence của hải quân Mỹ
Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull gần đây đã ra tuyên bố tái khẳng định lập trường ủng hộ của Canberra trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama vào sáng sớm nay.
“Chúng tôi đã trao đổi về vấn đề an ninh trong khu vực và khẳng định cam kết mạnh mẽ của 2 nước về việc đảm bảo tự do hàng hải trên toàn khu vực, và tầm quan trọng của việc giải quyết mọi tranh chấp lãnh thổ một cách hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế” – ông Turnbull nhấn mạnh.
Trước đó, hôm 10/5, khu trục hạm có tên lửa dẫn đường USS William P.Lawrence của Mỹ nhận lệnh tiến vào khu vực trong phạm vi 12 hải lý (22km) quanh Đá Chữ Thập. Đây là nơi Trung Quốc tự ý xây dựng hàng loạt công trình quân – dân sự phi pháp, trong đó có đường băng dài 3km.
Hoạt động này của Washington được cho là nhằm phản đối các tuyên bố chủ quyền phi lý của Bắc Kinh với hầu hết diện tích Biển Đông, tuyến đường biển quan trọng hang đầu thế giới.
Trong diễn biến liên quan, cùng ngày 10/5, giới chức Trung Quốc tuyên bố “kiên quyết phản đối” hoạt động tuần tra của tàu Mỹ trên vùng “lãnh hải” mà nước này tự đặt ra.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Lục Khảng, nhấn mạnh: “Hành động của Mỹ đe dọa chủ quyền và an ninh của Trung Quốc, đe dọa tới sự an toàn của người dân và các công trình trên đảo, làm ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định trong khu vực”.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định Mỹ đã “khiêu khích nghiêm trọng” khi cho tàu chiến áp sát Đá Chữ Thập. Bắc Kinh sẽ răng cường tuần tra hải quân cũng như không quân, củng cố khả năng phòng vệ để bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và hòa bình ở Biển Đông – bộ này tuyên bố.