13:15 | 12/05/2016
|
Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull
Theo các tài liệu mới nhất, ông Turnbull là cựu giám đốc của công ty Star Technology Systems Limited (STSL) vào những năm 1990. Hồ sơ đăng ký kinh doanh còn cho thấy: đối tác của ông Turnbull khi đó là cựu Chủ tịch Công đảng Australia (NSW) Neville Wran. 2 ông đã từ chức ở STSL vào tháng 9/1995.
Đáng chú ý, STSL được thành lập bởi công ty luật Mossack Fonseca tới từ Panama. Mossack Fonseca được cho là đã hỗ trợ khách hàng dựng lên hàng trăm nghìn công ty vỏ bọc ở các thiên đường thuế trên khắp thế giới, để phục vụ cho mục đích che giấu tài sản, rửa tiền, trốn thuế, tham nhũng…
Tuy nhiên, khi được hỏi về việc bị nêu tên trong “Hồ sơ Panama”, Thủ tướng Turnbull tuyên bố: điều này không đồng nghĩa với bất cứ hành vi sai phạm nào.
|
Hồ sơ đăng ký kinh doanh ghi tên ông Malcolm Turnbull và ông Neville Wran là giám đốc công ty STSL
“Công ty mà tôi và ông Neville Wran cùng làm giám đốc (STSL) là một công ty Australia được niêm yết công khai, và nó đã đóng thuế cho tất cả các khoản lợi nhuận” – ông Turnbull trả lời công khai trước báo giới.
Tính cho đến nay, 11,5 triệu tài liệu bị rò rỉ trong vụ “Hồ sơ Panama” đã tiết lộ danh sách hàng chục chính trị gia cũng như lãnh đạo thế giới sử dụng các công ty vỏ bọc để che giấu tài sản. Trong đó, Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson đã phải từ chức sau khi bị nêu tên.
Mặc dù vậy, trong hầu hết các trường hợp, việc lập ra công ty vỏ bọc, sử dụng quỹ tín thác hải ngoại là hoàn toàn hợp pháp. Hiện chưa có bằng chứng về sai phạm của ông Turnbull và ông Wran.