11:35 | 10/05/2016
Động thái này có thể trì hoãn phán quyết của PCA – vốn dự kiến được đưa ra trong vòng 2 tháng tới, đồng thời làm phức tạp thêm tranh chấp lãnh thổ trên tuyến đường hàng hải thương mại quan trọng hàng đầu thế giới.
Tháng trước, thẩm phán của PCA đã chấp thuận các bằng chứng bằng văn bản từ Hiệp hội Luật Quốc tế của Đài Loan, ngay cả khi vùng lãnh thổ này không phải là thành viên Liên Hợp Quốc (LHQ) và cũng không tham gia ký kết Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.
Bên cạnh việc xem xét hàng trăm trang chứng cứ này, các thẩm phán cũng tìm kiếm thêm thông tin từ phía Trung Quốc và Philippines – một số nguồn tin cho biết.
|
Bia kỷ niệm có chữ ký của nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu trên đảo Ba Bình. (Ảnh: Reuters)
Trước nay, phía Đài Loan tự ý tuyên bố chủ quyền phi pháp trên Ba Bình (Đài Bắc gọi là Itu Aba) – hòn đảo lớn nhất trên quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam mà Đài Bắc chiếm đóng trái phép.
Quan chức Đài Bắc nổi giận trước các bằng chứng trước đây của Philippines rằng Itu Aba vốn là “đá”, tức con người không thể cư trú tự nhiên trên đó, vì vậy không thể xem xét nó là đảo hay vùng đặc quyền kinh tế (EEZ).
Trích dẫn những tuyên bố của chính quyền Đài Bắc như là bằng chứng, nhóm người tới từ Đài Loan đệ trình lên PCA: “Đảo Ba Bình (Itu Aba) rõ ràng là một hòn đảo có thể duy trì sự sống của con người, và đời sống kinh tế thuộc chủ quyền của nó”.
Hiện, PCA chưa đưa ra tuyên bố nào sau thông tin nói trên. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Philippines cũng không đưa ra bình luận.