Ông Obama - Tổng thống Mỹ đầu tiên tới Hiroshima

12:25 | 11/05/2016

Nhà Trắng hôm 10/5 cho hay, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của nước này tới thăm thành phố Hiroshima (Nhật Bản) vào cuối tháng này.

ong obama tong thong my dau tien toi hiroshima

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: Reuters)

Cụ thể, ngày 27/5, ông Obama sẽ có chuyến công du tới thành phố từng hứng chịu quả bom nguyên tử do Mỹ thả xuống hồi cuối Thế chiến II, cùng với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Tuy nhiên, ông Obama sẽ không xin lỗi về vụ thả bom.

“Tổng thống sẽ không xem xét lại quyết định sử dụng bom nguyên tử vào cuối Chiến tranh thế giới thứ 2. Thay vào đó, ông sẽ đưa ra một tầm nhìn dài hạn, tập trung vào tương lai chung của 2 nước chúng ta” – Phó Cố vấn an ninh quốc gia của ông Obama, ông Ben Rhodes cho hay.

Trong khi đó, lúc được hỏi vì sao Nhà Trắng không nhân chuyến thăm để gửi lời xin lỗi, ông Josh Earnest, Thư ký báo chí của Tổng thống Obama, cho rằng điều đó là “hoàn toàn chính đáng đối với các sử gia”.

Ông Earnest tuyên bố với báo giới rằng: Tổng thống Obama hiểu nước Mỹ “chịu trách nhiệm đặc biệt” là quốc gia duy nhất sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh. Vì thế, ông Obama sẽ nhấn mạnh trách nhiệm của Washington là dẫn dắt thế giới với nỗ lực loại bỏ thứ vũ khí này.

ong obama tong thong my dau tien toi hiroshima

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Mỹ thả bom nguyên tử xuống Hiroshima, hôm 6/8/2015. (Ảnh: Reuters)

Chuyến thăm Hiroshima nằm trong chuyến công du châu Á kéo dài từ 21–28/5 của Tổng thống Obama. Trong đó, ông Obama muốn đưa vũ khí hạt nhân vào nội dung chương trình nghị sự của mình khi đến Nhật Bản.

Trong bối cảnh nhiệm kỳ tổng thống sắp kết thúc vào tháng 1/2017, ông Obama sẽ “làm nổi bật cam kết tiếp tục theo đuổi hòa bình và an ninh của một thế giới không có vũ khí hạt nhân” – tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ.

Được biết, ngày 6/8/1945, quân đội Mỹ thả bom nguyên tử xuống Hiroshima, giết chết ngay lập tức hàng nghìn người, và cướp đi sinh mạng của khoảng 140.000 người khác cho tới cuối năm đó. Ngày 9/8, quả bom nguyên tử thứ 2 được thả xuống Nagasaki, và Nhật Bản tuyên bố đầu hàng chỉ 6 ngày sau.

Đa số người Mỹ cho rằng các vụ thả bom nguyên tử nói trên là hợp lý để kết thúc chiến tranh, và giúp hạn chế thương vong cho lính Mỹ. Trong khi đó, hầu hết người Nhật cho rằng đây là hành động phi lý, không cần thiết.

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ong-obama-tong-thong-my-dau-tien-toi-hiroshima-44523.html

In bài viết