17:00 | 04/05/2016
|
Đặc nhiệm hải quân Mỹ thực hiện nhiệm vụ tại Ramadi (Iraq) hồi năm 2006
Binh sĩ thiệt mạng được xác định là Charlie Keating IV (31 tuổi), sinh ra và lớn lên tại tiểu bang Arizona. Thống đốc bang này, ông Doug Ducey cũng đã xác nhận thông tin nói trên.
Đây là lính Mỹ thứ 3 thiệt mạng trên chiến trường, kể từ khi liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu phát động chiến dịch chống lại IS ở Iraq và Syria.
Một quan chức cấp cao thuộc lực lượng người Kurd cho biết: Keating bị sát hại gần thị trấn Tel Asqof, cách thành trì Mosul (Iraq) của IS khoảng 28km. Vụ việc xảy ra sau khi IS phá vỡ tuyến phòng thủ, tràn vào thị trấn trong cuộc tấn công lớn nhất trong nhiều tháng qua.
Được biết, IS đã chiếm đóng Tel Asqof vào rạng sáng ngày 3/5, nhưng sau đó bị lực lượng người Kurd – với sự yểm trợ từ các cuộc không kích của Mỹ – đánh bật ra khỏi thị trấn.
Theo một quan chức cấp cao của quân đội Mỹ, đặc nhiệm Keating bị thiệt mạng bởi “hỏa lực trực tiếp” trong khi đang làm nhiệm vụ tham mưu, trợ giúp quân đội địa phương.
Phát biểu sau cái chết của Charlie Keating, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter chia sẻ: “Đó là một sự hy sinh, và là một mất mát đáng tiếc”.
Trong quân đội Mỹ, đặc nhiệm Navy SEAL là một trong những lực lượng đặc biệt và tinh nhuệ nhất, đủ khả năng tham gia hầu hết các nhiệm vụ nguy hiểm.