07:15 | 24/04/2016
IS tuyên bố bắn hạ chiến đấu cơ Syria, bắt sống phi công. Hôm 22/4, hãng tin Amaq có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo (IS) cho biết phi công bị bắt tên là Azzam Eid, đến từ Hama (Syria). Phiến quân IS đã bắn hạ phi cơ của Eid và phát hiện anh còn sống sau khi nhảy dù. IS còn đăng video có hình ảnh xác máy bay cháy đen, lửa vẫn còn cháy ở vài phần, trên một khu vực sa mạc. Một số phiến quân đứng xung quanh, chỉ tay vào hình quốc kỳ Syria trên cánh máy bay. Hãng thông tấn quốc gia Syria SANA chưa đưa tin về vụ việc. Interfax dẫn nguồn tin quân sự Syria xác định phi cơ gặp nạn là MiG-23, nhấn mạnh nó rơi do sự cố kỹ thuật, không phải bị IS bắn hạ.
|
Phiến quân IS tại Syria
Iraq: Đánh bom liều chết ở Thủ đô Baghdad, hơn 30 người thương vong. Theo Reuters, các nguồn tin cảnh sát và y tế ở Iraq cho biết: ngày 22/4, một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung thân mình sau buổi lễ cầu nguyện thứ sáu tại một nhà thờ Hồi giáo dòng Shi'ite ở Tây Nam Thủ đô Baghdad, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng. Theo nguồn tin, vụ đánh bom ở huyện al-Radwaniya này cũng làm ít nhất 25 người khác bị thương. Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận tiến hành vụ đánh bom. Tuy nhiên, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thường xuyên tấn công các khu vực của người Hồi giáo dòng Shi'ite ở Baghdad, nhiều khả năng chính là thủ phạm.
Israel điều chiến đấu cơ chặn máy bay chở khách của Ai Cập. Ngày 23/4, chính quyền Israel đã được đặt trong tình trạng báo động, sau khi một máy bay chở khách của hãng hàng không Air Sinai (Ai Cập) vào không phận nước này mà không thực hiện thủ tục nhận dạng an ninh. Không quân Israel đã lập tức điều 2 máy bay chiến đấu để chặn chiếc máy bay dân sự. Tel Aviv chỉ gỡ bỏ lệnh báo động sau khi thiết lập được liên lạc bình thường với máy bay trên, nhưng các chiến đấu cơ tiếp tục hộ tống máy bay này cho tới khi hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Ben Gurion. Một người phát ngôn quân đội Israel xác nhận về vụ việc, song không cho biết thêm chi tiết.
Mỹ thừa nhận không kích nhầm khiến 20 dân thường thiệt mạng. AP dẫn nguồn Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ hôm qua (22/4) thông báo: có bằng chứng cho thấy 20 dân thường thiệt mạng và 11 người bị thương trong 9 cuộc không kích của máy bay Mỹ, từ ngày 10/9/2015 đến ngày 2/2. Tất cả đều được xác định là kết quả không mong muốn của những cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Trong đó, có 6 cuộc tấn công ở Iraq và 3 cuộc ở Syria. Các máy bay không người lái có vũ trang liên quan đến một số vụ, còn một số vụ khác có sự tham gia của máy bay có người lái.
|
Một cuộc không kích IS ở thị trấn Kobani (Syria). (Ảnh: Reuters)
“Hồ sơ Panama”: Khám xét nhà kho Mossack Fonseca, thu giữ nhiều giấy tờ. Hôm qua (22/4), các điều tra viên Panama tiến hành khám xét một nhà kho thuộc công ty luật Mossack Fonseca, trung tâm của vụ rò rỉ tài liệu “Hồ sơ Panama” chấn động thế giới. Reuters dẫn nguồn truyền thông nước này, cho biết: cơ quan chức năng đã thu giữ được nhiều túi đựng đầy các mẩu giấy bị cắt vụn. Đây được cho là các tài liệu đã bị Mossack Fonseca cố tình tiêu hủy sau vụ bê bối. Trước đó, hôm 12/4, trụ sở chính của công ty này cũng bị cơ quan công tố Panama đột kích, khám xét suốt 27 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, không bằng chứng nào được tìm thấy.
Ngoại trưởng Mỹ bế cháu gái đi ký thỏa thuận Paris. Ngoại trưởng John Kerry hôm 22/4 bế cháu gái Isabelle Dobbs-Higginson đi ký thỏa thuận chung về biến đổi khí hậu Paris tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ). Theo AFP, bé gái 2 tuổi là con của nhà làm phim Alexandra Kerry, con gái lớn của ngoại trưởng Mỹ. Bế cháu ngoại trong lòng, ông Kerry ký tên xong liền hôn lên trán cô bé, trong tiếng vỗ tay của đông đảo quan chức. Nhiều người lấy điện thoại ra ghi lại cảnh tượng này. Được biết, bé Isabel là một trong số 197 trẻ em có mặt trong sự kiện, đại diện cho các quốc gia đã thông qua thỏa thuận.
Mỹ không có kế hoạch triển khai bộ binh tới Libya. Theo hãng AFP, ngày 22/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bác bỏ những ý kiến cho rằng cộng đồng quốc tế sẽ triển khai các đơn vị tới Libya để hỗ trợ cho chính phủ đoàn kết đang gặp nhiều khó khăn ở nước này, cũng như tăng cường cho cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Phát biểu trong cuộc họp báo chung ở Thủ đô London (Anh) với Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thống Obama nêu rõ: “Không có kế hoạch triển khai bộ binh tới Libya. Tôi nghĩ điều đó không cần thiết. Tôi không nghĩ chính phủ mới ở Libya sẽ hoan nghênh điều đó. Việc đó sẽ gửi đi một tín hiệu sai lệch”.
Tiêm kích F-16 Na Uy cứu mạng bệnh nhân nguy kịch. Theo tờ Guardian, bệnh nhân cần thiết bị trợ tim và hô hấp trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (ECMO), nhưng bệnh viện thành phố Bobo, miền Trung Na Uy không thể đáp ứng yêu cầu này. Một bệnh viện ở Trondheim, cách đó 450km lại có sẵn thiết bị. Ngay lập tức, họ liên lạc với không quân, nhờ chuyển giúp. Sau đó, một chiếc tiêm kích F-16 được lệnh đã tức tốc lên đường, vận chuyển thiết bị tới Bodo trong vòng 25 phút, cứu sống người bệnh đang trong cơn nguy kịch. Đây là lần đầu tiên một chiếc F-16 được sử dụng cho mục đích cấp cứu y tế dân sự.
|
Một chiếc F-16 của Na Uy