Tin tức quốc tế: Ngày đầu tuần nhìn lại

19:00 | 18/04/2016

Phe đối lập Syria dọa bỏ hòa đàm, tù nhân Ecuador lợi dụng động đất để vượt ngục, máy bay chở 132 khách đâm phải máy bay không người lái ở Anh... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

3 nước Đông Nam Á trở thành mục tiêu tấn công của IS. Tạp chí tuyên truyền Dabiq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới đây công bố danh sách các nước Tawaghit (các quốc gia phụng thờ người khác hơn là Thánh Allah), trong đó có 3 nước Đông Nam Á: Malaysia, Philippines và Indonesia. Theo IS, mọi chính đảng, tổ chức và các phong trào Hồi giáo liên quan tới hoạt động chính trị hoặc bầu cử ở các nước Tawaghit đều bị coi là bội giáo. IS tuyên bố sẽ khiến những quốc gia này phải “đổ máu” theo luật Hồi giáo mà chúng đặt ra. Hồi tháng 1, IS từng tấn công đẫm máu nhằm vào Thủ đô Jakarta của Indonesia, khiến nhiều người thương vong.

tin tuc quoc te ngay dau tuan nhin lai

Các phần tử thánh chiến liên hệ với IS ở Philippines

Hàn Quốc: Triều Tiên có thể sẽ thử hạt nhân dưới lòng đất. Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun ngày 18/4 cho rằng Triều Tiên có thể sẽ tiến hành thử đầu đạn hạt nhân dưới lòng đất trong vụ thử tiếp theo. 4 vụ thử trước đây đều được thực hiện dưới lòng đất ở Punggye-ri thuộc khu vực Đông Bắc của Triều Tiên. Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye phát biểu tại một cuộc họp thường kỳ tổ chức ngày 18/4 tại Phủ Tổng thống rằng Hàn Quốc, theo đó Seoul đã phát hiện các dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 5.

Triều Tiên dọa tấn công Phủ Tổng thống Hàn vì vụ người đào tẩu. Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên ngày 17/4 lên tiếng đòi Hàn Quốc phải trao trả những người Triều Tiên làm việc tại một nhà hàng của Bình Nhưỡng ở Trung Quốc đào tẩu sang Hàn Quốc hồi đầu tháng. Bình Nhưỡng cũng đồng thời đe dọa sẽ có “những hành động trả đũa” nhằm vào Phủ Tổng thống Hàn Quốc, nếu đòi hỏi này không được đáp ứng. Tuyên bố của bộ trên cáo buộc Seoul đã xúi giục những người này và tổ chức vụ đào tẩu nhằm gây ảnh hưởng tới cuộc tổng tuyển cử vừa qua ở Hàn Quốc. Phía Bình Nhưỡng thậm chí còn yêu cầu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye phải xin lỗi..

Phe đối lập Syria dọa bỏ hòa đàm. Ngày 17/4, Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC) của phe đối lập Syria đe dọa ngừng tham gia các cuộc hòa đàm nếu không thấy có tiến triển gì trong việc loại bỏ Tổng thống Bashar al-Assad. HNC cho hay: các cuộc thương lượng gián tiếp có thể bị đổ vỡ nếu chính quyền Damascus từ chối đưa ra cam kết về các vấn đề chính trị và nhân đạo, nhất là sau các vụ bạo lực xảy ra ở tỉnh Aleppo mới đây. Một đợt tấn công của quân đội Syria được không quân Nga hậu thuẫn gần thành phố Aleppo – thủ phủ của tỉnh cùng tên, đã đe dọa phá vỡ lệnh ngừng bắn mong manh hiện nay. HNC cho rằng thành phố này đang bị tấn công từ 3 phía.

tin tuc quoc te ngay dau tuan nhin lai

Lực lượng phe đối lập tố cáo họ đang bị quân chính phủ bao vây ở Aleppo. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Đảng cầm quyền Syria và đồng minh thắng lớn trong bầu cử Quốc hội. Theo thông báo ngày 17/4 của Ủy ban Bầu cử Syria, đảng cầm quyền Baath và các đồng minh trong liên minh “Đoàn kết dân tộc” đã giành đa số ghế tại cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua, với 200/250 ghế tại cơ quan lập pháp. Hãng thông tấn quốc gia SANA cho biết: cuộc bầu cử được tổ chức thường lệ 4 năm 1 lần. Tỷ lệ cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử lần này là khoảng 57,56%, cao hơn 6,3% so với cuộc bầu cử năm 2012, chỉ vài tháng sau khi Syria thông qua hiến pháp mới. Ủy ban Bầu cử Syria cũng đã công bố tên các ứng cử viên trong liên minh “Đoàn kết dân tộc” được bầu chọn.

Nga bác tin Su-27 chạm trán nguy hiểm với máy bay Mỹ. “Cáo buộc của truyền thông phương Tây về vụ Su-27 bay “nguy hiểm” qua một máy bay RC-135 của Mỹ ở biển Baltic là sai trái” – hãng Tass dẫn lời Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, tuyên bố hôm 17/4. Ông Konashenkov cũng khẳng định: chuyến bay của Su-27 tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Theo tuyên bố từ phía Nga, chiếc Su-27 chỉ thực hiện nhiệm vụ nhận dạng một vật thể đang tiến về biên giới Nga với tốc độ cao vào hôm 14/4. Sau khi tiếp xúc về hình ảnh với Su-27, máy bay trinh sát Mỹ đổi hướng theo chiều ngược lại, người phát ngôn bộ trên nói thêm.

Tù nhân Ecuador lợi dụng động đất vượt ngục. Bộ trưởng Tư pháp Ecuador Ledy Zuniga thông báo: có rất nhiều tù nhân tổ chức đào thoát khỏi nhà tù El Rodeo tại thành phố Portoviejo, tỉnh Manabi, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất 7,8 độ Richter ngày 16/4. Lực lượng giám sát nhà tù đã bắt tại chỗ 30 người, trong khi có ít nhất hơn 100 tù nhân khác đã trốn thoát. Bà Ledy Zuniga cũng nhận định, trận động đất mạnh gây tổn hại về cấu trúc hạ tầng đối với nhà tù, và các tù nhân đã lợi dụng cơ hội này để vượt ngục. Lực lượng cảnh sát quốc gia Ecuador đang được huy động nhằm truy bắt những kẻ vượt ngục trên.

tin tuc quoc te ngay dau tuan nhin lai

Khung cảnh tan hoang tại Ecuador sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter. (Ảnh: AFP)

Hạ viện Brazil đồng ý miễn nhiệm tổng thống. Ngày 18/4, với 2/3 số thành viên tán thành, Hạ viện Brazil đã chính thức thông qua việc miễn nhiệm Tổng thống Dilma Rousseff. Hiện, chiếc ghế của bà Rousseff chỉ còn phụ thuộc vào quyết định của Thượng viện. Trong thời hạn 10 ngày, một ủy ban đặc biệt phải được lập ra và sau đó các thượng nghị sĩ sẽ bỏ phiếu về vấn đề từ chức của Tổng thống. Trước đó, phe đối lập tại Brazil đã theo đuổi một chiến dịch đòi bãi nhiệm Tổng thống và mở cuộc điều tra về những cáo buộc vi phạm về thuế. Theo truyền thông Brazil, một phần số tiền đã được sử dụng cho chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ 2 của bà Rousseff năm 2014.

Máy bay chở 132 khách đâm phải máy bay không người lái. Hôm qua (17/4), máy bay Airbus A320 mang số hiệu BA727 của hãng hàng không British Airways đã bị máy bay không người lái (UAV) đâm phải. Sự cố xảy ra lúc 13 giờ, khi chiếc Airbus A320 đi vào không phận sân bay Heathrow, Thủ đô London (Anh). Chiếc Airbus chở theo 132 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn sau đó đã hạ cánh an toàn. Cơ quan hàng không dân dụng Anh gọi đây là sự cố “không thể chấp nhận”, bởi UAV không được phép hoạt động gần sân bay trong bán kính 122m. Theo cảnh sát Anh, nếu được xác nhận, đây là vụ việc chưa từng có tiền lệ ở nước này.

tin tuc quoc te ngay dau tuan nhin lai

Phần đầu chiếc Airbus A320 bị móp sau vụ va chạm với UAV

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-quoc-te-ngay-dau-tuan-nhin-lai-44410.html

In bài viết